Chủ nhật, 05/05/2024, 18:15 [GMT+7]

Khởi sắc nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 24/05/2016 - 11:27'
(BLC) - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bản Pá Cuổi (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) với cách làm hay và được sự đồng thuận cao của người dân đã góp phần đổi thay diện mạo bản làng, đưa xã đạt chuẩn NTM năm 2015.

Người dân bản Pá Cuổi (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) đi lại thuận tiện trên tuyến đường giao thông nội bản được bêtông hóa.

Chúng tôi đến thăm bản Pá Cuổi vào những ngày tháng 5 khi con sông Đà đang mùa nước cạn. Cái nắng oi ả đầu hè cùng những cơn mưa bất chợt cũng chẳng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân bởi các tuyến đường giao thông nội bản được bêtông hóa. Người dân thực hiện đổ rác đúng nơi quy định và thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm góp phần tạo không gian sống trong lành. Ông Nguyễn Văn Kẻo - Trưởng bản Pá Cuổi cho biết: “Với 31 gia đình, 159 nhân khẩu (chủ yếu là dân tộc Thái), cán bộ và Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm (Nhà nước cấp vốn, Nhân dân hiến đất, góp công sức lao động), Ban phát triển bản chủ động tham mưu đề xuất với xã về các danh mục của từng tiêu chí cần tập trung đầu tư, nguồn lực, tổ chức họp thống nhất, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và dân bản hiểu ý nghĩa của việc xây dựng NTM”.

Giữa năm 2015, bản Pá Cuổi được cấp vật liệu làm đường giao thông nông thôn, bà con phấn khởi, không quản mưa nắng, tích cực làm đường dù thời gian đó vào mùa sản xuất (gieo trồng lúa, ngô). Để công việc diễn ra thuận lợi, các hộ được bản chia thành các tổ, mỗi tổ gồm 16 - 17 người chịu trách nhiệm thi công tuyến đường đi qua nhà mình. Ông Lò Văn Diên (người dân bản Pá Cuổi) chia sẻ: “Với suy nghĩ làm đường NTM là làm cho mình, mình hưởng, mình đi, các hộ dân trong bản tự bảo nhau phải làm cho tốt, đảm bảo kỹ thuật, tỷ lệ pha trộn, kích thước đắp đổ. Nhiều hôm các tổ thi đua nhau làm vượt chỉ tiêu giao, các tổ chưa đảm bảo khối lượng giao còn thắp điện làm đến 7 - 8 giờ tối, đường làm đến gần gia đình nào là gia đình đó cấp điện để thắp sáng”. Máy móc, dụng cụ thi công bị hỏng, nhiều người dân biết cách sửa đã không tính công ủng hộ, gò hàn, sửa chữa để không bị gián đoạn thời gian xây dựng công trình, đảm bảo kịp tiến độ và hoàn thành 728m đường bêtông nội bản.

Có đường mới, việc vệ sinh môi trường được bà con quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Đa số những hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại, hố ủ phân chuồng, không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống. Song song với việc tích cực tham gia xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn, dân bản hăng hái tham gia phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, phát triển ngành nghề tăng thêm thu nhập gia đình. Hiện, người dân trong bản có 27 chiếc thuyền lớn, bé tham gia khai thác thủy sản trên sông Đà, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của bản năm 2015 lên 11 triệu đồng/người. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm chú trọng; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Những cố gắng và sự vào cuộc tích cực của người dân bản Pá Cuổi trong thực hiện xây dựng NTM đã góp phần không nhỏ giúp xã Lê Lợi đạt chuẩn NTM năm 2015, chung sức cùng Nhân dân toàn xã xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

TV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...