Thứ tư, 01/05/2024, 12:25 [GMT+7]

Khởi sắc nhờ nông thôn mới

Thứ sáu, 10/07/2015 - 09:53'
(BLC) – Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua bản Hô Ta (xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên) đã có những bước thay đổi đáng kể, đời sống vật chất tinh thần của bà con được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.

Có dịp trở lại Hô Ta vào ngày đầu tháng 7, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nơi đây. Con đường nội bản ngày nào còn lởm chởm, gồ ghề, đầy phân gia súc bây giờ được thay bằng đường bê tông phẳng lỳ, chạy đến tận chân ruộng. Xen lẫn những ngôi nhà sàn, nhà đất là những ngôi nhà xây nhiều tầng kiên cố, vững chãi nằm xen trong những vườn chè, cây ăn quả xanh mát mắt và loang loáng mặt nước phản chiếu ánh mặt trời tạo cho Hô Ta dáng vẻ bình yên, thơ mộng.

Đón chúng tôi bằng tách trà thơm lựng, Trưởng bản Lò Văn Hặc phấn khởi cho biết, Hô Ta có gần 130 hộ, chủ yếu là dân tộc Khơ Mú. Người dân trong bản cần cù chịu khó, không cam chịu đói nghèo. Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước với các chương trình, dự án, hỗ trợ, bà con có thêm điều kiện phát huy nội lực để xóa đói giảm nghèo. Nhất là khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm và người hưởng lợi chính là người dân đã nhận được hưởng ứng tích cực của bà con trong bản. Để đảm bảo lộ trình xây dựng nông thôn mới nhanh và bền vữngBan liên tịch bản phối hợp chặt chẽ với xã trong việc lồng ghép các nguồn vốn, lựa chọn các tiêu chí dễ thực hiện làm trước, hàng năm tiến hành rà soát các tiêu chí đã đạt được, lên kế hoạch, tìm giải pháp triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Bà con bản Hô Ta làm đường giao thông nông thôn.

Theo đó, trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, với 66,7ha lúa sản xuất được 2 vụ và trên 7ha đất hoa màu, các loại nông sản khác, bà con tích cực thâm canh tăng vụ, đưa các loại giống lúa mới. như: VN20, VN25, thục hưng, nghi hương, nam ưu... cho năng suất cao vào gieo trồng. Tổ chức cho Nhân dân thực hiện nạo vét và tu sửa 2 km mương để đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho mùa vụ.Với 30ha chè, bà con tập trung đầu tư chăm sóc nên cho thu nhập đáng kể. Nhất là, chú trọng phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế gia trại nên sản phẩm nông nghiệp như: Gạo, ngô, các loại gia súc, gia cầm đạt năng suất cao, ổn định, đảm bảo cung cấp cho gia đình và trở thành hàng hóa. ... Nhờ đó, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 100% so với Nghị quyết, bình quân lương thực đầu người đạt 620 kg/người/năm.

Cùng với đó, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp cùng với lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, bà con từng bước mở rộng chăn nuôi, cả bản hiện có gần 200 con trâu, hàng nghìn con gà, vịt, được chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh chu đáo nên không ngừng tăng đàn. Với những hộ còn nghèo, bà con trong bản hỗ trợ bằng các hình thức như: cho vay vốn, con giống không tính lãi, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi…

Kinh tế phát triển, bà con có điều kiện để quan tâm hơn đến các lĩnh vực khác. Hàng năm bản đều thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế theo Nghị quyết Chi bộ bản đề ra. 100% trẻ trong độ tuổi được ra lớp; giá trị bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy. Hàng năm, tổ chức cho các hộ dân đăng ký và phấn đấu đạt gia đình văn hóa; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương vào dịp đầu xuân năm mới tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Nhân dân. Nhờ đó, các hộ gia đình đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của bản, chú trọng vệ sinh môi trường làng bản, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự…

Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đang được bà con bản Hô Ta thực hiện hiệu quả.

Để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, các hộ gia đình trong bản đã đóng góp 540 ngày công đổ bê tông 3 tuyến đường nội đồng và nội bản với tổng chiều dài trên 1,2 km và mở mới 2 đoạn đường ở khu K2 có chiều dài 500m. Đóng góp 72 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, điểm trường mầm non Hô Ta. Đặc biệt, Ban liên tịch của bản cũng đã vận động được 17 hộ dân tham gia hiến 3.000m2 đất ruộng đểlàm 4 tuyến đường nội đồng với chiều dài trên 5,3 km phục vụ vận chuyển nông sản từ ruộng về nhà. Do vậy, cùng với 600m đường giao thông nông thôn được nhà nước đầu tư năm 2012, hiện nay con đường vào bản đã phong quang, sạch đẹp, các hộ gia đình đã sắm sửa phương tiện xe máy để phục vụ cho việc vận chuyển nông sản và đi lại.

Chia tay chúng tôi, trong cái bắt tay thật chặt, Trưởng bản Hô Ta phấn khởi khẳng định, với sự đồng thuận, quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của bản hàng năm giảm từ 2 -3%, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Các hộ gia đình giờ đây có điện thắp sáng cũng như phục vụ các nhu cầu văn hóa, tinh thần; diện mạo thôn bản ngày một khởi sắc, trong bản không có tệ nạn xã hội. Người dân trong bản ai cũng phấn khởi. Đây là tiền đề quan trọng để Hô Ta cùng với Phúc Khoa vững bước trên con đường nông thôn mới.

Thu Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...