Chủ nhật, 28/04/2024, 04:53 [GMT+7]

Khi quân dân chung sức, đồng lòng

Thứ năm, 29/10/2015 - 10:38'
(BLC) – Thực hiện Kế hoạch số 353 ngày 27/3/2012 của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh “Phát động phong trào thi đua BĐBP Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (Phong Thổ) đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở giúp dân bằng những việc làm thiết thực, cùng Nhân dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ quản lý, bảo vệ 9,002km đ­ường biên giới thuộc địa bàn 3 xã: Nậm Xe, Bản Lang và Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ; 5 dân tộc anh em Dao, Thái, Mông, Giáy, Kinh cùng sinh sống với 3.592 hộ/17.971 nhân khẩu. Những năm qua, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ được đánh giá là đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đặc biệt, trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, gắn với xây dựng bản làng, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Để phong trào xây dựng NTM đi vào cuộc sống, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã thành lập Tổ xây dựng NTM, chỉ đạo đội vận động quần chúng, các đồng chí tăng cường về xã xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý chương trình xây dựng NTM. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của chương trình xây dựng NTM, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt cả trước mắt và lâu dài trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới. Thực hiện phương châm cầm tay, chỉ việc, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị xuống từng hộ dân, hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giữ gìn vệ sinh, tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, số hộ nghèo giảm dần.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tuyên truyền, vận động Nhân dân bản Co Muông, xã Nậm Xe các biện pháp chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trung tá Lê Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết: “Việc tham gia thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng NTM không chỉ là trách nhiệm chính trị của BĐBP, mà còn thể hiện sâu sắc và thiết thực tình cảm, tri ân đối với đồng bào các dân tộc biên giới về sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ đối với những người lính mang quân hàm xanh. Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, CB,CS trong đơn vị đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng giúp đồng bào tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu chung xây dựng xã NTM”.

Từ khi triển khai đến nay trên địa bàn 3 xã đã xây dựng được 14 công trình NTM, mở đường liên thôn được 21,4km, đổ được 17,6km đường bê tông nội bản; một công trình điện lưới quốc gia xã Sin Suối Hồ, các công trình kênh mương thủy lợi, các trường học được xây mới và tu sửa. Hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nên mặc dù đời sống còn khó khăn song bà con đã nhiệt tình ủng hộ, đóng góp trên 450.000.000 đồng, tham gia trên 15.000 ngày công lao động làm đường bê tông nội bản, vệ sinh làng bản. Đơn vị đã tổ chức quyên góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất cho Nhân dân trị giá hàng trăm triệu đồng, CBCS đóng góp trên 1.000 ngày công lao động giúp dân làm đường giao thông, tham gia lao động sản xuất cùng bà con.

Tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình, dự án, Đơn vị đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã lãnh đạo tập trung mũi nhọn vào chương trình khai hoang tăng diện tích canh tác gắn với đưa giống lúa, ngô năng suất cao vào gieo trồng, từng bước đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập như: cấy lúa hai vụ tại xã Nậm Xe, Bản Lang; trồng chuối thương phẩm ở xã Bản Lang; phát triển du lịch và trồng thảo quả ở xã Sin Suối Hồ, nuôi trâu sinh sản… góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thêm việc làm, giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Với sự nỗ lực, quyết liệt vào cuộc của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã làm chuyển biến rõ rệt về ý thức và trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia phong trào chung sức xây dựng NTM. Đến nay xã Nậm Xe đã thực hiện được 7/19 tiêu chí xây dựng NTM; xã Bản Lang thực hiện được 10/19 tiêu chí; xã Sin Suối Hồ thực hiện được 7/19 tiêu chí. Những công trình, phần việc đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn địa bàn đơn vị phụ trách, đặc biệt để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, góp phần không nhỏ cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện phong trào xây dựng NTM.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...