Thứ bảy, 27/04/2024, 22:02 [GMT+7]

Nậm Cần nỗ lực về đích xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 29/10/2015 - 16:46'
(BLC) - Với sự quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, Nậm Cần là một trong những xã đầu tiên được công nhận nông thôn mới (NTM) của huyện Tân Uyên.

Công tác tuyên truyền tại Nậm Cần thời gian qua được thực hiện đa dạng ở nhiều hình thức. Xã đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức họp bản, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và kế hoạch xây dựng NTM của huyện, xã tới đông đảo bà con. Nhân các dịp giao lưu văn nghệ tại địa phương, nhiều nghệ nhân ở các bản đã lồng ghép tuyên truyền về xây dựng NTM qua các tiết mục văn nghệ. Với sự vào cuộc sát sao, hiệu quả của hệ thống loa phát thanh của xã, đã kịp thời nêu gương, khích lệ tinh thần những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn. Công tác truyền thông đã thực sự phát huy hiệu quả, nhận thức về xây dựng NTM ở của người dân ở Nậm Cần đã được nâng cao, thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể.

Người dân tham gia làm đường giao thông vào bản Nà Phát (xã Nậm Cần).

Trao đổi với anh Lò Văn Phương – Chủ tịch UBND xã Nậm Cần, chúng tôi được biết, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xây dựng NTM ở Tân Uyên đã nhận được sự tham gia, ủng hộ và đồng thuận của người dân. Với sự đồng lòng của Nhân dân, đã tham gia đóng góp hàng trăm ngày công cùng vật liệu. Không ít hộ đã ủng hộ hàng trăm m2 đất để phục vụ xây dựng các công trình nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, đã giúp tiêu chí số 2 ở Nậm Cần thực hiện thắng lợi. Trong những năm qua, Nậm Cần đã cứng hóa được 7,9km đường trục bản, hơn 20km đường nội bản, nội đồng. Không chỉ tham gia hiệu quả phong trào phát triển giao thông nông thôn, bà con dân bản cũng chủ động thực hiện các tiêu chí về môi trường, văn hóa...

Nậm Cần xác định rõ, xây dựng NTM đi đôi với nâng cao đời sống, thu nhập của Nhân dân. Phát huy hiệu quả của hệ thống thủy lợi đã được đầu tư kiên cố, đảm bảo đạt chuẩn so với quy định, Nậm Cần đã vận động bà con tích cực chuyển dịch cơ cấu giống lúa. Các giống lúa địa phương năng suất, sản lượng thấp được chuyển đổi sang các giống năng suất, chất lượng cao: Séng cù, Bắc thơm, Hương thơm. Tận dụng đất bán ngập, lòng hồ thủy điện bản Chát bà con dân bản xuống giống ngô ngắn ngày. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn xã đã ngày càng tăng lên. Năm 2011 tổng sản lượng lương thực đạt gần 850 tấn, đến năm 2015 đạt 1.366 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt gần 639kg/người/năm.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương sát sao trong chỉ đạo người dân tổ chức chăn nuôi, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã tăng cao so với trước, năm 2011 đạt 5,5 triệu  đồng/người/năm, đến năm 2015 thu nhập bình quân trên đầu người đã tăng gấp đôi.

Với sự đồng thuận của Nhân dân, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng NTM ở Nậm Cần đã có những kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ diện mạo tới đời sống mọi mặt của người dân. Tính tới thời điểm hiện tại, cơ bản Nậm Cần đã thực hiện đạt bộ 19 tiêu chí, nằm trong nhóm dẫn đầu của huyện Tân Uyên và về đích đúng hẹn trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...