Thứ hai, 06/05/2024, 01:28 [GMT+7]

Nối dài những tuyến đường giao thông nội bản

Thứ ba, 14/01/2014 - 17:16'
(BLC) - Đến Bình Lư vào những ngày này, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là những tuyến đường liên thôn liên bản đã được bê tông hóa phẳng lỳ. Để có được những con đường như vậy là nhờ sự tích cực hưởng ứng của bà con nhân dân. Hôm nay người dân trong xã đang được thụ hưởng tuyến đường rộng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bình Lư là xã nằm giáp danh với trung tâm huyện, chỉ vài ba năm trở về trước việc đi lại của nhân dân rất khó khăn. Toàn xã lúc bấy giờ chỉ có một số ít trục đường chính được rải đá cấp phối và mấy km đường nhựa vì xã nằm trên tuyến Quốc lộ 4D, ngoài ra không có lấy vài ba mét đường bê tông. Gần như các bản trong toàn xã đều là những con đường đất, mùa mưa thì bùn đất nhão nhoẹt và trơn trượt, mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Đường sá bất tiện không chỉ gây cản trở cho việc đi lại của các phương tiện giao thông mà còn ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu của nhân dân. Nhưng chỉ 3 năm trở lại đây, tranh thủ từ các dự án và vận động sự đóng góp của nhân dân cùng với nguồn hỗ trợ của huyện, cộng với là xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, hàng loạt các tuyến đường liên bản, nội bản và đường nội đồng đã và đang được bê tông hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt, buôn bán. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nhân dân bản Nà Hum bê tông hóa tuyến đường giao thông nội bản.

Tính từ năm 2011 cũng là năm xã được tỉnh chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới, Bình Lư đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào làm đường bê tông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Khởi điểm là ở 2 bản Nà Hum và Nà Cà, đây là 2 bản nằm cách xa trung tâm xã, đồng thời cũng là 2 bản còn gặp nhiều khó khăn về đường xá đi lại, sau khi triển khai làm đường được bà con nhân dân đồng thuận xã đã khẩn trương tiến hành triển khai làm đường. Vì là tuyến thực hiện đầu tiên nên xã đã huy động đóng góp ngày công của hầu hết bà con trong bản. Nhờ đó, chẳng mấy chốc tuyến đường bê tông dài gần 1.100m, mặt đường rộng 1,5m, dày từ 15 - 20 cm được hoàn thành trong niềm phấn khởi của bà con trong bản và sự ngưỡng mộ của người dân trong xã.

Nhớ lại dịp Tết Nguyên đán 2011, nhân dân 2 bản Nà Hum và Nà Cà hưởng niềm vui đi trên con đường mới không còn gồ ghề, lầy lội, anh Điêu Chính Ngoan - Trưởng bản Nà Hum phấn khởi nói: Mừng biết bao khi vào cuối năm, bà con nhân dân trong bản đã được đi lại trên con đường bê tông sạch sẽ, khang trang. Từ đây bà con mình không còn phải khổ sở khi đi lại vận chuyển thóc lúa, các cháu học sinh sẽ đỡ vất vả hơn khi đến trường… Từ nhận thức lợi ích lâu dài của việc bê tông các con đường giao thông, sau khi xã triển khai các hộ dân khi nghe tin vô cùng mừng rỡ, đồng thuận cao trong đóng góp tiền mua cát, sỏi, tham gia ngày công cùng sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước để làm đường.

Xác định việc xây dựng giao thông là cầu nối, tiền đề cho sự phát triển chung của xã, những năm qua Bình Lư đã đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia làm giao thông. Để phong trào thực sự tạo nên một sự liên kết và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, Bình Lư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp công sức, góp tiền để đổ bê tông các tuyến đường liên bản, nội bản. Ngoài ra bà con nhân dân cũng tích cực trong việc phát quang cây cối, góp tiền, góp công, hiến đất, vận động người thân cùng làm giao thông nông thôn. Đến nay, nhân dân toàn xã đã hiến được 16.757 m2 đất với 732 hộ hiến đất, Bình Lư đã xây dựng được gần 30/32 km đường bê tông liên bản, nội bản và nội đồng

Bộ mặt kinh tế - xã hội của Bình Lư hôm nay cũng đang đổi thay từng ngày, nhất về kết cấu hạ tầng, chất lượng cuộc sống của người dân. Như lời Phó chủ tịch UBND xã Vàng Văn Ngọc nói với chúng tôi, những thành tựu về kinh tế - xã hội mà xã Bình Lư có được hôm nay đóng một vai trò hết sức quan trọng là nhờ bà con đồng lòng nhất trí trong việc bê tông hoá các tuyến đường giao thông nông thôn. Những tuyến đường cứng hóa đã giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân. Đó không chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi mà còn đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện.

 

Hoàng Cường – Đài Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...