Chủ nhật, 05/05/2024, 17:15 [GMT+7]

Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Thứ tư, 13/07/2016 - 15:57'
(BLC) – Đến nay, xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) đã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Nhưng tiêu chí môi trường đang là trở ngại lớn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã. Hiện xã đang tận dụng các nguồn chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện đầu tư cho các hộ xây dựng chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh… Đảm bảo “về đích” nông thôn mới vào cuối năm nay.

Xã Thèn Sin được biết đến có thế mạnh về phát triển chăn nuôi, toàn xã có 585 con trâu, 2.896 con lợn, 74 con dê, nhưng bao đời nay bà con trên địa bàn xã đều có thói quen thả rông gia súc, nuôi nhốt gia súc ở gần nhà, dưới gầm sàn, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Việc vận động các hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh lại càng khó vì đa số bà con thường xây nhà vệ sinh tạm bợ. Thêm vào đó, để xây một nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại kiên cố cũng phải tốn vài triệu đồng, gây khó khăn cho các hộ, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo.

Từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng chuồng trại, bà con ở bản Đông Phong (xã Thèn Sin) đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố.

Để gỡ khó cho xã, năm nay, từ nguồn ngân sách huyện Tam Đường đã hỗ trợ cho xã Thèn Sin 40 nhà vệ sinh (với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ) và thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 50 chuồng trại (3 triệu đồng/chuồng). Xã tiến hành rà soát các hộ có nhu cầu xây dựng, cử cán bộ xuống hướng dẫn bà con kỹ thuật làm chuồng trại, nhà vệ sinh đảm bảo đúng kỹ thuật. Sau 3 tháng triển khai, đến nay việc xây dựng các chuồng trại, nhà vệ sinh đã hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật như: chuồng trại đảm bảo có nền cứng, hố chứa ủ phân; có khung và mái che chắc chắn đảm bảo che được mưa, nắng.

Sin Câu là bản vùng cao của xã, 100% số hộ là dân tộc Mông, bản có 64 hộ có 336 nhân khẩu. So với nhiều lần ghé thăm trước, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất bà con dân tộc Mông nơi đây có những chuyển biến trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tự nguyện di dời chuồng trại ra xa nơi sinh hoạt, đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Chia sẻ với chúng tôi, anh Sùng A Thào – Trưởng bản Sin Câu cho biết tin vui: “Sau khi nhận được thông báo huyện sẽ hỗ trợ tiền làm 8 nhà vệ sinh, 7 chuồng trại bà con ai cũng vui mừng phấn khởi. Bản tiến hành họp, bình xét, các hộ đều nhất trí ưu tiên dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Cùng với số tiền nhà nước hỗ trợ, bản vận động bà con bỏ thêm tiền để đầu tư xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh kiên cố đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhờ đó, bà con ai cũng đồng thuận, giúp đỡ nhau ngày công lao động đến nay các chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh đã hoàn thiện đưa vào sử dụng”.

Tại bản Đông Phong, nhờ nguồn hỗ trợ xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh, bộ mặt của bản khang trang, sạch đẹp hơn, không còn nhà vệ sinh tạm bợ, nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn. Bà Bùi Thị Châu ở bản Đông Phong vui mừng nói: “Gia đình mình có 3 con trâu, trước đây do không có điều kiện xây dựng chuồng trại kiên cố nên gia đình mình dựng tạm chuồng bằng gỗ cho đàn trâu ở. Năm nay nhờ huyện hỗ trợ 3 triệu đồng cộng với thêm 4 triệu đồng từ số tiền tiết kiệm, gia đình xây dựng chuồng trâu kiên cố đến mùa đông không còn lo lắng trâu chết rét”.

Còn gia đình anh Vàng Văn Hon ở bản Thèn Sin 1 trước đây cũng như nhiều hộ khác trong bản không có công trình vệ sinh khép kín, chủ yếu là nhà vệ sinh tạm. Biết rằng mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh nhưng do chưa có điều kiện nên gia đình anh chưa khắc phục được. Nay nhờ có tiền hỗ trợ 1 triệu đồng anh đã xây dựng nhà vệ sinh kiên cố, sạch đẹp.

Những ngày này tin vui lại đến với bà con các dân tộc trong xã, từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường, tỉnh hỗ trợ xây dựng thêm 50 chuồng trại và 50 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng. Hiện xã đang vận động bà con đăng ký xây dựng. Ngoài ra, xã cấp 36 xe đựng rác thải cho các bản, hiện các bản đã tự thành lập tổ vận hành. Đây là “bước đệm” để xã hoàn thành tiêu chí môi trường. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ xây dựng chuồng trại kiên cố là điều kiện để xã vận động bà con mở rộng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng  hóa, hạn chế tình trạng dịch bệnh bùng phát, trâu bò chết rét vào mùa đông… Góp phần hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...