Chủ nhật, 05/05/2024, 22:04 [GMT+7]

Phụ nữ Than Uyên: Góp sức xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 22/01/2014 - 10:52'
(BLC) - Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Than Uyên đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, huy động chị em tu sửa đường giao thông, phát triển kinh tế góp phần không nhỏ trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đã trở thành thông lệ, cứ vào cuối buổi chiều thứ 7 hàng tuần chị em phụ nữ ở các xã Mường Cang, Mường Than, Tà Mung… lại cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, thu gom rác thải, làm chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh được dịch bệnh vừa giúp xã sớm hoàn thành tiêu chí môi trường. Có được sự thay đổi này, Hội phụ nữ huyện đã tích cực tuyên truyền vận động chị em tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ cả nước chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới” tạo thành phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ.

Hội phụ nữ thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên) tham gia trồng rừng.

Đồng thời, Hội đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn chị em phụ nữ sắp xếp đồ dùng trong gia đình một cách hợp lý, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm gần nơi sinh hoạt. Từ cách “cầm tay bảo việc”, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay. Điển hình như mô hình “Trồng rau xanh” ở bản Loọng Bon (xã Hua Nà) được đánh giá là một trong những mô hình hiệu quả. Với phương châm, mỗi phụ nữ là nhà cung cấp sản phẩm có uy tín, các thành viên tham gia mô hình cam kết không dùng thuốc bảo vệ thực vật có nồng độ cao, thuốc kích thích bón cho rau; không bón đạm trong vòng 10 - 15 ngày trước khi thu hoạch. Ngay sau thu hoạch lứa rau đầu tiên chị em nhận được nhiều đơn đặt hàng tiêu thụ sản phẩm. Mô hình được Trung tâm dạy nghề huyện Than Uyên đánh giá cao và chỉ đạo tiếp tục nhân rộng trong toàn xã.

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai xây dựng 30 mô hình “ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh” cho 30 hộ tại 2 xã Ta Gia, Khoen On. Đến nay 100% công trình đã được nghiệm thu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và đưa vào sử dụng hiệu quả góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Tổ chức ra quân tu sửa trường lớp cho học sinh, dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương nội đồng. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhiều chị em đã tự giác vận động gia đình tình nguyện hiến đất, góp ngày công tham gia giải phóng mặt bằng làm đường giao thông liên thôn bản tại xã Tà Mung, Mường Cang. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã có 2.925 gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”.

Nhờ được vay vốn, nhiều hội viên phụ nữ xã Mường Than (huyện Than Uyên) đã chuyển đổi cơ cấy cây trồng  theo hướng sản xuất hàng hóa.

Chia sẻ với chúng tôi chị Hoàng Thị Đẹp ở bản Nà Chằm (xã Mường Cang) cho biết: “ Được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ Hội phụ nữ xã về chương trình xây dựng nông thôn mới tôi và nhiều chị em đã hiểu, tích cực chung tay hưởng ứng. Hiện nay, gia đình tôi đã thực hiện làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố tiêu hủy rác thải, vệ sinh nhà cửa, đường làng sạch sẽ, làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm”. Ngoài tích cực tham gia các hoạt động, phong trào vì cộng đồng thì việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng là một trong những tiêu chí chung tay xây dựng nông thôn mới của Hội LHPN Than Uyên. Hàng năm, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện  tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn. Tính đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý là hơn 45.870 triệu đồng, Hội đã thành lập 60 tổ với 1.975 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Ngoài giúp đỡ về vốn, Hội đã phối hợp với Trạm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y, NHCSXH mở các lớp tập huấn về công tác vay vốn và quản lý sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.

Các hội viên thường xuyên được trao đổi kiến thức về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gia súc, gia cầm. Có nguồn vốn cộng với những kiến thức tiếp thu được, nhiều hội viên đã biết sử dụng vốn đúng mục đích, quay vòng đồng vốn có hiệu quả, đầu tư vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Nhiều gia đình hội viên từ nghèo khó nay đã vươn lên giàu có với mức thu nhập từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm như gia đình các chị: chị Nguyễn Thị Hà, ở bản Cẩm Trung 1, xã Mường Than với mô hình phát triển chăn nuôi, kinh doanh hàng tạp hóa; Tòng Thị Tưởng ở bản Nà Chằm (xã Mường Cang) mô hình nuôi cá.

Xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái, hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ ở huyện có nhiều mô hình hay để hỗ trợ hội viên nghèo như: hũ gạo tiết kiệm, mái ấm tình thương, cho mượn vốn sản xuất - kinh doanh. Với những việc làm thiết thực Hội LHPN huyện Than Uyên đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ, chính quyền chung tay xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong năm qua, Hội đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng cách giúp nhau ngày công 6.612 công, con giống 47 con lợn, 445kg thóc giống, 1.668 cây giống, cho vay không lãi 69.719.000. Công tác giúp đỡ phụ nữ nghèo luôn được các cấp hội đề xuất, tiếp tục quyên góp, ủng hộ quỹ “ Xây dựng mái ấm tình thương”, vận động hỗ trợ xây dựng một mái ấm tình thương cho hội viên Châu Thị Thiên bản Sàng (xã Khoen On) trị giá 45 triệu đồng. Hội phụ nữ xã Mường Than quyên góp ủng hộ gia đình chị Mùa Thị Tộng  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 62 kg gạo trị giá 800.000đồng.


Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...