Chủ nhật, 05/05/2024, 17:21 [GMT+7]

Tẩn Phủ Nhiêu xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 08/06/2016 - 10:40'
(BLC) – Những năm qua, bản Tẩn Phủ Nhiêu (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó diện mạo thôn bản dần khởi sắc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Xác định công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai cho người dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình MTQG về xây dựng NTM, bản đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân, họp bản; giao trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền cũng như thực hiện tại gia đình, dòng họ. Đồng thời lấy đó làm tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong hiến kế, tổng hợp, xây dựng quy hoạch NTM phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã, huyện.

Mía là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập cho người dân bản Tẩn Phủ Nhiêu. Trong ảnh: Cán bộ khuyến nông xã (người áo xanh) hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc mía.

Làm tốt công tác tuyên truyền cũng như phát huy dân dân chủ để các hộ dân đều được biết, được bàn các công việc triển khai trong xây dựng NTM nên khi bản phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn, hầu hết người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Bà con tự nguyện hiến đất ruộng, vườn, phá hàng rào, cổng, công trình phụ để mở rộng đường.  Đồng thời tham gia đóng góp hơn 915 ngày công, hiến 2500m2 đất làm được 1.310m đường ngõ bản, nội đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện nay 70% hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, thường xuyên được duy tu, sửa chữa, nạo vét, đáp ứng trên 80% nhu cầu tưới tiêu và dân sinh; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn kỹ thuật điện.

Cùng với đó, bản tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ, khai thác triệt để quỹ đất có khả năng đưa vào sản xuất, tích cực đưa các giống mới, chất lượng cao như: Lúa, ngô, chè, cam, mía khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi; thực hiện tốt công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh. Phát triển đàn gia súc làm sức kéo, một phần thành hàng hóa với 37 con trâu, 170 con lợn và hàng trăm con gia cầm, thủy cầm. Các tổ chức chính trị, xã hội của xã cũng tăng cường ký ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh đúng mục đích và có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững.

Nhất là những năm gần đây bên cạnh việc đưa cây chè, cây cam vào thâm canh, bà con trong xã tích cực chuyển đổi diện tích vườn tạp, kém hiệu quả sang trồng mía. Hiện bản có 15ha mía, mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân. Chị Lý Thị Đẩu bản Tẩn Phủ Nhiêu chia sẻ: Mía được các hộ trong bản trồng từ cách đây 5- 6 năm, nhà chị cũng trồng nhưng chỉ để ăn. Thấy cây mía dễ trồng vì không kén đất, chi phí đầu tư thấp và ít sâu bệnh hại, không phải bỏ nhiều công chăm sóc, nhất là không đòi hỏi tính thời vụ khắt khe như nhiều loại cây trồng khác, mang lại thu nhập cao nên năm 2014 là nhà chị trồng mía hàng hóa với trên 700 cây, đến thời kỳ thu hoạch, chị mang ra chợ thành phố bán lẻ được trên 40 triệu đồng. Năm 2015 nhà chị tiếp tục mở rộng diện tích, trồng được trên 1 vạn cây. Nhờ tiền bán mía mà gia đình có thêm nguồn trang trải cho gia đình và tái đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Bản còn tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện 8 tiêu chuẩn gia đình nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Quan tâm đến việc học hành của con em, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở hàng năm đều đạt từ 95% - 99%, giữ vững kết quả xoá mù chữ và phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; công tác kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt. Chú trọng giữ gìn vệ sinh nơi ở, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải và đào hố chôn rác. Năm 2015 bản có 65/76 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa.  

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được Ban chỉ đạo xây dựng NTM bản xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Thông qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng NTM đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới bản tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo mọi thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để Tẩn Phủ Nhiêu ngày một khởi sắc hơn.

Trọng Cường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...