Chủ nhật, 05/05/2024, 16:10 [GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới ở Khun Há: Càng khó càng quyết tâm

Thứ tư, 17/12/2014 - 14:19'
(BLC) - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thách thức lớn nhất mà cấp ủy chính quyền xã Khun Há (huyện Tam Đường) phải đối mặt là những tiêu chí khó như đường giao thông nông thôn, giáo dục, tỷ lệ hộ nghèo... Nhưng sau 3 năm triển khai, nhờ sự đồng thuận của Nhân dân cộng với đầu tư, hỗ trợ của nhà nước xã Khun Há đang có những bước tiến vững chắc trên con đường về “thôn mới”..

Kết quả bước đầu

Bà con ở bản Ngài Thầu thấp, Ngài Thầu cao (xã Khun Há) góp sức làm đường giao thông nông thôn.

Trong câu chuyện cuối năm với đồng chí Vàng Páo Ly – Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há về vấn đề nông thôn mới, chúng tôi cảm nhận được sự trăn trở, lo lắng khi xã còn nhiều tiêu chí phấn đấu phải đạt trong thời gian tới. Khó thì còn nhiều nhưng theo anh Ly, chương trình nông thôn mới chính là “đòn bẩy” góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn của xã từ đường, điện, nước tới những yếu tố thuộc về “chất” bên trong cuộc sống… Câu chuyện càng trở nên sôi nổi khi anh chỉ cho chúng tôi những con đường dẫn vào các bản Lao Chải 2, Sàn Phàng thấp, Mà Sà Phìn, Nậm Pha nay đã được bê tông hóa đến từng nhà với tổng chiều dài hơn 9km. Ngày các con đường đưa vào sử dụng cả bản vui như ngày hội mà nói như già làng Cứ A Trư ở bản Lao Chải 2 thì đây là “niềm mơ ước của cả dân bản”. Và niềm vui lại nối tiếp niềm vui khi chúng tôi gặp những nụ cười, hình ảnh của bà con bản Chù Khèo cao, Thèn Thầu đang cùng với cán bộ chung sức đang làm đường giao thông nông thôn.

Không chỉ diện mạo nông thôn của xã khởi sắc mà quan trọng hơn bà con thay đổi nhận thức, tư duy trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Với tỷ lệ dân tộc Mông chiếm 96,3% dân số trước đây bà con chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, manh mún dựa vào thiên nhiên là chính thì nay bà con biết sản xuất hai vụ lúa. Năm nay xã còn vận động được bà con khai hoang được 20ha lúa nước, đây cũng là “kỳ tích” của xã vì ban đầu theo kế hoạch xã chỉ dám đặt mục tiêu 6ha nhưng nhờ sự vào cuộc của trưởng bản, người có uy tín, đảng viên cùng nhân dân trong xã mà thành tích đã đạt gấp 3.

Cùng với đó, xã tập trung chỉ đạo bà con đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tích cực đưa giống, chất lượng cao vào sản xuất. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt trên địa bàn xã 636ha, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm 70%, lương thực bình quân đầu người 650kg/người/năm. Với khát vọng vươn lên làm giàu, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đưa các loại cây trồng mới như: cây Mắc ca, cây cam, tre măng bát độ. Đặc biệt, với thế mạnh là xã có diện tích thảo quả lớn nhất huyện với tổng diện tích 435ha, những năm qua xã vận động bà con tích cực chăm sóc hiện diện tích cho thu hoạch 209ha. Năm nay toàn xã thu hoạch được 47 tấn quả khô. Từ trồng thảo quả nhiều hộ đã có của ăn của để, có tiền cho các con ăn học.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Tính đến đầu tháng 12/2014, xã Khun Há đạt 9/19 tiêu chí của xã nông thôn mới. Tuy nhiên hiện nay thách thức lớn nhất trong lộ trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của xã Khun Há là làm thế nào để đạt được các tiêu chí khó như: hộ nghèo, môi trường, giao thông nông thôn, nhà ở dân cư, giáo dục. Đây là bài toán khó cần sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ nhân dân trong toàn xã từng bước vượt qua khó khăn phấn đấu đạt được các tiêu chí một cách bền vững. Có thể khẳng định từ khi thực hiện chương trình nông thôn mới cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã. Nhưng theo thông kê của xã hiện vẫn còn 15,15 km đường trục bản; 4,12km đường ngõ bản; 4,8km đường nội đồng chưa được cứng hóa. Hiện xã Khun Há huy động tối đa nội lực của địa phương, thực hiện lồng ghép các chương trình dự án đang triển khai, huy động sức dân đóng góp công sức, tiền của để cùng làm.

Cán bộ xã Khun Há tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tiêu chí về nhà ở dân cư xã cũng gặp nhiều thách thức, trở ngại. Toàn xã có 806 hộ nhưng có tới 17 nhà tạm, nhà dột nát, chỉ có 388 hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn “mái cứng, nền cứng, nhà cứng”. Để vận động Nhân dân ở các bản Nậm Đích, Chù Khèo thấp, Chù Khèo cao xây dựng nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng, có đủ các công trình như: nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm là rất khó. Vì người dân phải bỏ ra một số tiền không nhỏ nhất là đối với các hộ nghèo. Nhưng Hiện nay điều khiến lãnh đạo xã Khun Há phải đau đầu là tỷ lệ sinh con thứ 3, hộ nghèo của xã còn rất cao, tỷ lệ học sinh nữ được đến trường thấp, vẫn còn nhiều lớp học tạm. Năm 2011, hộ nghèo trong toàn xã 421 hộ chiếm 65%, thực hiện chương trình nông thôn mới sau 3 năm đã có 277 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2013 còn 30,05%. Với những khó khăn ấy, giải pháp mà cấp ủy chính quyền xã Khun Há đưa ra là sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu được hậu quả của việc sinh con thứ 3, xây dựng các quy ước xử phạt nếu các hộ vi phạm. Để công tác giảm nghèo đạt được những kết quả khả quan hơn, xã Khun Há kết hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, dài hạn, giới thiệu giải quyết việc làm cho con em trong độ tuổi lao động. Vận động các ban ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững như: Hội phụ nữ có mô hình phụ nữ tiết kiệm, tăng gia sản xuất; Hội nông dân với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Có như vậy, sẽ mở ra việc làm, cải thiện đời sống cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi anh Ly cho biết thêm: “Trong năm 2015 xã sẽ phấn đấu đạt hai tiêu chí giao thông nông thôn và giáo dục. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với phương châm “cẩn trọng, đi chậm, đi chắc gắn nông thôn mới với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con” cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân trong xã tôi tin xã Khun Há sẽ “cán đích” nông thôn mới đúng kế hoạch”.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...