Chủ nhật, 28/04/2024, 15:41 [GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới ở Mường Than

Thứ hai, 09/11/2015 - 09:46'
(BLC) - Kể từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) của Đảng, Nhà nước, Nhân dân các dân tộc xã Mường Than (huyện Than Uyên) đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực “cán đích” 19/19 tiêu chí. Sức bật NTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần Nhân dân, làm thay đổi diện mạo vùng nông nghiệp, nông thôn nơi đây.

Chúng tôi đến bản Én Nọi khi bà con đang trang trí khánh tiết, vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa để chuẩn bị cho Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Niềm vui càng nhân lên khi dịp này Nhà văn hóa của bản được hoàn thành với sự tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (gọi tắt là Vietinbank) Chi nhánh Lai Châu. Với diện tích trên 700m2, nhà văn hóa được xây dựng đáp ứng sự mong mỏi của người dân có một điểm hội họp, vui chơi của cộng đồng dân cư mỗi dịp lễ, tết.

Lãnh đạo xã Mường Than tuyên truyền đến Nhân dân bản Én Nọi chương trình xây dựng NTM.

Đồng chí Lường Văn Yên – Bí thư Chi bộ bản Én Nọi cho hay: “Bản có 217 hộ, trên 1.400 nhân khẩu. Để làm được nhà văn hóa, nhiều hộ đã nhượng đất vườn, cùng chung sức san nền, làm tường rào, xây cổng nhà văn hóa. Điều này góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM. Hiện nay, bà con trong bản đã di dời chuồng trại khỏi gầm sàn, thả tại khu chăn nuôi tập trung có người trực tiếp trông coi. Hàng tháng, cả bản tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

Không chỉ ở Én Nọi, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn các thôn, bản còn lại của xã đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp; người dân hiểu rõ việc xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Qua đó, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào với việc hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn; áp dụng khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ để nâng cao thu nhập…

Đồng chí Lê Văn Chất – Bí thư Đảng ủy xã Mường Than cho biết: “Chương trình xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đến phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội cho người dân nhất là hộ dân khu vực nông thôn. Do vậy, Mường Than đã tận dụng tốt nhiều chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh, huyện và của các đơn vị tài trợ để tổ chức thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn. Đến nay, tỉnh thẩm định xong xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, dự kiến cuối tháng 11/2015 tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn NTM”.

Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã xác định đây thực sự là cuộc cách mạng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, làm thay đổi diện mạo vùng quê nghèo khó. Do đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các chủ trương, chính sách và cách thức xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân thông qua các buổi giao ban, họp thôn, bản, hội thi văn hóa, văn nghệ hay lồng ghép trong từng chuyên đề. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã phối hợp thôn, bản sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện như: gắn xây dựng NTM với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”… Nhờ đó, huy động 12.000 ngày công đổ bê tông, đắp lề đường được 24,174km đường nội bản và 18,46km đường liên thôn bản; vận động 557 hộ hiến 13.400m2 đất. Tiêu biểu như gia đình các ông: Khuất Văn Tuấn – bản Cẩm Trung 2 hiến hơn 500m2 đất, ông Đỗ Văn Hùng – bản Sen Đông 2 phát triển mô hình kinh tế V-A-C.

Diện mạo nông thôn của xứ “Mường” ngày càng khang trang với trường học, trạm y tế được nâng cấp; đường thôn, xóm, kênh mương được bê tông hóa; ánh điện sáng tỏa khắp bản làng. Cùng đó, sản xuất nông nghiệp đã được người dân canh tác theo hướng hàng hóa và hiện đại hóa, đời sống bà con nông dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 10,7%, thu nhập bình quân 18,5 triệu đồng/người/năm...

Bên cạnh đó, xã thực hiện đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp 19 công trình đường liên thôn bản, kiên cố hóa 6km kênh mương, 8 công trình giao thông nội đồng dài 4,8km. Ngoài ra, xã phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức mở lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, hướng dẫn Nhân dân cách làm ăn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm tăng thu nhập người dân. Những năm qua, các tổ chức tín dụng hỗ trợ 241 lượt hộ vay vốn với 1,924 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, kinh doanh, phát triển ngành nghề. Song song với đó, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững, hàng năm không có vụ việc lớn xảy ra. Đến nay, 18/18 thôn, bản xây dựng được quy ước, hương ước về giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Mường Than đã hoàn thành. Phong trào xây dựng NTM đã tạo “bản lề” cho người dân phấn khởi, tin tưởng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với câu truyền khẩu “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...