Chủ nhật, 05/05/2024, 21:23 [GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới ở Thèn Sin: Góc nhìn từ y tế

Thứ tư, 28/05/2014 - 15:45'
(BLC) - “Từ khi Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, Trạm Y tế xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) được “khoác áo mới”, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh bước đầu đáp ứng với nhu cầu của Nhân dân; việc khám chữa bệnh đã trở thành thói quen của người dân nơi đây” - là chia sẻ của chị Vàng Thị Nguyệt - Trạm trưởng Trạm Y tế Thèn Sin.

Cách đây 2 năm, Trạm Y tế xã Thèn Sin vẫn là mái nhà cấp 4 đã xuống cấp, rạn nứt. Dù vậy, trong khuôn viên rợp mát bóng cây, lúc nào người đến khám và chữa bệnh cũng đông kín người. Giờ đây, cũng trên diện tích 2.400m2 này, Trạm Y tế đã được đầu tư xây mới với tổng số 15 phòng, trong đó có 2 phòng bệnh nhân, đầy đủ các phòng khám, phòng làm việc cho cán bộ, y sĩ. Phía sau trạm còn có 2 phòng bếp, bể nước sạch thuận tiện cho người bệnh nội trú. 2 gian bếp được sắp xếp đồ nấu nướng khá sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

 Đoàn giám sát Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh) thăm trụ sở mới của Trạm Y tế xã Thèn Sin.

Điều khiến chúng tôi lưu tâm hơn là vườn thuốc nam với trên 30 loại cây thuốc do đội ngũ cán bộ y tế trong xã tìm tòi, đưa về chăm sóc và nhân rộng. Các cây thuốc dân gian này được sưu tầm để chữa trị các loại bệnh thông thường như: viêm phổi, ho, sốt, đau bụng… Chị Nguyệt nói thêm: “Những loại cây này có mặt ở khắp nơi trong đời sống của người dân, nhưng họ không biết tác dụng chữa trị nên không dám sử dụng. Vì vậy, mỗi lần có đợt tuyên truyền đến các bản, chúng tôi thường xuyên hướng dẫn cách sử dụng cây thuốc nam để bà con biết cách chữa trị các bệnh thông thường tại nhà”

Có thể nói, từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, ý thức của bà con trong xã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ hào hứng tham gia góp ngày công lao động làm đường thôn bản, hăng hái thi đua sản xuất nâng cao thu nhập, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp… mà ngay trong nhận thức của người dân về việc đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh cũng được nâng lên, không còn hủ tục cúng bái khi đau ốm. Từ năm 2011 đến nay, tổng số lần khám chữa bệnh của mỗi năm đều tăng và vượt so với kế hoạch đề ra. Chỉ tính riêng năm 2013, trạm đã tiếp nhận, khám và điều trị cho hơn 9.500 lượt người, chủ yếu là bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế (trong đó, điều trị nội trú 119 người). Riêng trong quý I của năm 2014, trạm đã khám và điều trị bệnh cho gần 3.000 lượt người.

Nhiều năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, số người nghèo có thẻ bảo hiểm y tế ngày càng được chú ý, coi trọng. Đây cũng là một trong những tiêu chí trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi thấy hầu hết bà con đến đây đều cầm trên tay chiếc thẻ bảo hiểm và giữ gìn rất cẩn thận. Anh Lò Văn Phin, trưởng bản Lở Thàng 2 chia sẻ: “Trong bản có nhiều hộ nghèo lắm, cơm ăn còn chẳng đủ no, áo mặc cũng thiếu thốn, trước đây có bệnh trong người họ cũng chẳng dám đi khám, vì không có tiền. Giờ thì không lo nữa rồi, có cái thẻ này, đi khám bệnh mà chẳng sợ tốn tiền, lại được thuốc cầm về. Nhiều người trong bản vui lắm”. Chẳng vậy mà có nhiều gia đình coi chiếc thẻ bảo hiểm y tế như vật bất ly thân hay tài sản quý giá trong nhà. Cũng nhờ đó mà số lượng người đến khám chữa bệnh ở xã tăng nhanh (từ 7.587 lượt người năm 2011 đến 9.512 lượt người năm 2013).

Hằng năm, Trạm tham mưu cho chính quyền địa phương củng cố mạng lưới y tế cơ sở, luân phiên cán bộ y tế đến từng bản tuyên truyền, khám chữa bệnh định kỳ cho Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Hiện trạm có 7 cán bộ (gồm 2 y sĩ đã khoa, 2 điều dưỡng trung học, 1 dược sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 cán bộ dân số) và 8 y tế thôn bản phụ trách, nắm bắt thông tin tại các bản trong xã, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn người dân các cách phòng chống bệnh dịch, sơ cấp cứu ban đầu.  

Mạng lưới y tế tuyến xã là đầu mối quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hàng tháng, hàng quý Trạm đều xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công cụ thể công việc cho từng cán bộ, bám sát vào chỉ tiêu để thực hiện đạt kết quả. Lãnh đạo Trạm luôn quán triệt trong đội ngũ cán bộ, ngoài công tác chuyên môn, còn phải nêu cao tinh thần y đức, thực hiện tốt quy tắc trong giao tiếp, chăm sóc bệnh nhân.

Bên cạnh đó, trạm luôn cử cán bộ trực 24/24 giờ nhằm kịp thời giải quyết những tình huống đột xuất. Nhờ đó, công tác khám chữa bệnh cho người dân trong xã luôn được đảm bảo, số bệnh nhân chuyển tuyến cũng giảm dần, không để xảy ra những trường hợp xấu và nhận thức của bà con ngày một tiến bộ. Mặt khác, trạm y tế xã Thèn Sin còn hết sức chú trọng tới công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức phòng chống các loại dịch bệnh. Các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, lao, phòng chống suy dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình… luôn đạt từ 80% chỉ tiêu trở lên.

Trạm y tế xã Thèn Sin đã cơ bản đạt theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế, là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện trong hoạt động y tế cơ sở, được Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đánh giá cao. Đồng thời, góp phần là 1 trong 19 chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành trong “sự nghiệp” xây dựng nông thôn mới ở xã” là đánh giá của bà Nguyễn Thị Thiện – Trưởng Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh) trong đợt giám sát tình hình thực hiện công tác khám và điều trị cho Nhân dân trong 3 năm (2011-2013) vừa qua.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...