Thứ bảy, 27/04/2024, 03:44 [GMT+7]

Đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Thứ hai, 10/10/2022 - 09:13'
(BLC) - Thời gian qua, các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức triển khai, tuyên truyền. Qua đó, từng bước đưa Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân, xây dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia (BGQG) trong tình hình mới.

Luật BPVN là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh BGQG, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Đồng thời, Luật BPVN là cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ biên phòng của các cơ quan Nhà nước, lực lượng chức năng và là hành lang pháp lý, quy tắc hoạt động quản lý, bảo vệ BGQG, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Để Luật BPVN sớm đi vào cuộc sống, từ khi Luật được ban hành và có hiệu lực Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, đảng viên, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh linh hoạt tổ chức theo nhiều hình thức như: trực tiếp và trực tuyến.

Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu với các nội dung trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Luật BPVN cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông đại chúng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như: qua loa truyền thanh ở các xã, thị trấn, các đồn biên phòng; qua pano, áp phích, tờ rơi…

Phát huy hiệu quả hệ thống loa lưu động tới các xã, bản, cụm dân cư ở các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp danh với nước bạn. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến về Luật BPVN đều được các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chọn lọc và triển khai dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ.

aa

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN tới người dân bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đứng chân tại xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ). Đồn quản lý địa bàn 3 xã gồm: Sin Suối Hồ, Bản Lang, Nậm Xe. Trung tá Trần Văn San - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chia sẻ: Từ khi Luật BPVN chính thức được ban hành và có hiệu lực, Đồn xác định đẩy mạnh triển khai thực hiện và đưa Luật BPVN sớm đi vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cần thực hiện song hành với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo BGQG.

Vì vậy, Đồn tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng trên địa bàn huyện, xã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, ý nghĩa của Luật BPVN tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn các xã Đồn quản lý với các hình thức như: qua các hội nghị, cuộc họp bản, loa truyền thanh ở xã, đồn, loa lưu động, pano, áp phích… Điển hình cuối tháng 8 vừa qua, Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bản Lang tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BPVN và nghị định hướng dẫn chi tiết Luật BPVN cho 80 người là cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Xác định được tầm quan trọng, ý nghĩa của Luật BPVN, từ khi Quốc hội thông qua Luật và có hiệu lực, Đồn Biên phòng Huổi Luông (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai đưa Luật BPVN vào cuộc sống.

Đại úy Phan Thành Nam - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: “Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật BPVN và lồng ghép với các hội nghị, buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ và các hội đoàn thể tuyên truyền về Luật BPVN và lồng ghép tuyên truyền với Luật Biên giới quốc gia 2003, Chỉ thị 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”… tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

Đồn lựa chọn cán bộ là người dân tộc am hiểu phong tục, tập quán, biết tiếng dân tộc để tuyên truyền qua loa lưu động và tuyên truyền trực tiếp cho từng gia đình, từng nhóm hộ ở vùng sâu, vùng xa nơi chưa có đường giao thông thuận lợi, chưa có điện lưới quốc gia.

q

Đồn Biên phòng Huổi Luông tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã.

9 tháng năm 2022, Đồn đã lồng ghép tuyên truyền Luật BPVN với các luật, nghị định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được gần 50 buổi tuyên truyền với hàng trăm lượt người được tuyên truyền. Từ đó, Nhân dân từng bước tin tưởng, cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin có giá trị trong BVBG và chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp ở khu vực biên giới đấu tranh, chống phá với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an ninh BGQG.

Luật BPVN đi vào cuộc sống từng bước góp phần bồi đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng ngày càng bền chặt, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc “phên dậu” của Tổ quốc.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...