Thứ bảy, 27/04/2024, 02:57 [GMT+7]

Đảm bảo cho người dân vùng biên vui xuân đón tết

Thứ hai, 13/01/2020 - 15:20'
(BLC) - Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, cướp giật, mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều giải pháp tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng ở những địa bàn, tuyến đường trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn biên giới.

Những ngày cuối năm, có mặt tại khu vực Cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ), chúng tôi cảm nhận sự nhộn nhịp, diễn ra nhiều hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật, nổi lên là tội phạm về ma túy, mua bán người, trộm cắp tài sản, mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm (pháo nổ) và có chiều hướng gia tăng, phức tạp vào dịp cận tết. 

Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu  Ma Lù Thàng chủ động bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác theo quy chế phối hợp đã được ký kết. Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Vận động Nhân dân cũng như các hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ, quản lý vũ khí vật liệu nổ trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Đào Quang Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: “Để làm tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, đơn vị tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo lực lượng chuyên trách nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp bà con nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Với các giải pháp quyết liệt đồng bộ, trong năm 2019, Đồn đã phát hiện bắt giữ hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan Công an huyện Phong Thổ 1 vụ, 1 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, tang vật thu giữ và bàn giao 34,5kg pháo nổ. Phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 2,58 gam hêrôin; phối hợp với lực lượng Hải quan xứ lý vi phạm hành chính 4 vụ, 8 đối tượng về các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (3kg pháo nổ). Góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn khu vực Đồn phụ trách.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tuyên truyền bà con bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho (Phong Thổ) không mua bán, vận chuyển pháo nổ trong dịp tết

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tuyên truyền bà con bản Sơn Bình (xã Ma Ly Pho) không mua bán, vận chuyển pháo nổ trong dịp tết.

Xã biên giới Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ) có chợ biên giới – là nơi giao thương, buôn bán hàng hóa giữa các địa phương trong huyện và bên phía Trung Quốc. Thời điểm giáp tết Canh Tý 2020, hoạt động này càng sôi động và đa dạng mặt hàng điện tử, nông sản, tiêu dùng. Đảm bảo tình hình khu vực biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, đặc biệt là phát động sâu, rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Phối hợp cùng các lực lượng dân quân, công an xã, người dân các bản khu vực biên giới tham gia tuần tra đường biên, mốc giới, phát hiện, tố giác kịp thời với cơ quan chức năng về tội phạm, tụ điểm buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, trên địa bàn xã đã thành lập được 4 tổ tự quản “Đường biên mốc giới” tại 4 bản giáp biên giới là: Lản Nhì Thàng, Lao Chải, Gia Khâu, Sín Chải với 24 thành viên; 6 tổ an ninh trật tự tại 6/6 bản.

Cũng như địa bàn xã Ma Ly Pho, Sì Lở Lầu, hiện nay trên dọc tuyến của 23 xã biên giới thuộc 4 huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, các Đồn Biên phòng đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ra quân trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân khu vực biên giới nói riêng và vùng nội địa nói chung vui xuân đón tết trong bình yên.

Theo chia sẻ của Thượng tá Trịnh Mạnh Cường - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thời điểm trước tết Nguyên đán 2020, tình hình hoạt động của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới diễn ra phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán vận chuyển hàng cấm. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có chiều hướng gia tăng. Bảo đảm an ninh trật tự, người dân vui xuân đón tết, Bộ Chỉ huy xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau tết. Chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể của 4 huyện biên giới đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới ký cam kết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống tội phạm, không chở hàng thuê, không che giấu người vận chuyển hàng cấm trái phép. Cùng với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, chợ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Đặc biệt ngăn chặn hoạt động nhập lậu pháo, vũ khí từ nước ngoài và từ các tỉnh khác vào địa bàn tỉnh, kiên quyết thu giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự vào cuộc của lực lượng biên phòng trên khu vực biên giới trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tin rằng người dân vùng biên sẽ đón tết yên vui, đầm ấm.

Trong năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ 51 vụ, 69 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 6 bánh, 35 tép và 47,98 gam hêrôin, 584,98 gam thuốc phiện. Khởi tố 2 vụ, 4 đối tượng có hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi; giải cứu 5 nạn nhân; bắt giữ được 2 vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới với khối lượng 40,5kg pháo các loại; trộm cắp tài sản xảy ra 26 vụ bắt 12 đối tượng…

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...