Thứ bảy, 27/04/2024, 16:28 [GMT+7]

Bình yên trở lại

Thứ năm, 29/02/2024 - 20:51'
Khu vực chợ Mường So (huyện Phong Thổ) một thời được xem là địa bàn mất an ninh trật tự (ANTT) do nạn trộm cắp. Từ khi thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã, tình trạng này từng bước chấm dứt, đảm bảo ANTT, mang lại sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Xã Mường So là nơi tập trung đông dân cư nhất và cũng là địa điểm giao thương buôn bán, trao đổi kinh tế sầm uất của huyện Phong Thổ. Song cũng chính vì thế, khiến tình hình ANTT phức tạp. Theo thông tin từ lực lượng công an xã, những năm trước, tình hình trộm cắp tài sản xảy ra liên tục, có tháng tới 2 vụ khiến lực lượng chức năng vất vả trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý. Số người nghiện ma túy cao, dẫn đến nhiều hệ lụy như: trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy… Bảo vệ tài sản, các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ luôn phải che chắn, trông coi cẩn thận, thường xuyên cảnh giác, sử dụng nhiều biện pháp phòng chống trộm.

1

Công an xã Mường So tổ chức cho người dân sinh sống khu vực quanh chợ ký cam kết đảm bảo ANTT.

Ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Tây Sơn cho biết: “Gia đình tôi từng nuôi gà ở trên đồi nhưng sơ hở là mất trộm. Không phải nghèo đói sinh ra trộm cắp mà chủ yếu các đối tượng nghiện nên “túng làm liều”. Người dân luôn phải sống trong đề phòng, cảnh giác”.

Cũng tại khu vực chợ, tấc đất, tấc vàng, mâu thuẫn, tranh chấp đất đai không có hồi kết, không thể giải quyết bằng lý, bằng tình đã khiến nhiều vụ việc đau xót xảy ra.

Thời điểm bấy giờ, Công an huyện giao một đồng chí công an phụ trách xã và một đồng chí công an bán chuyên trách công chức xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, có nhiều bất cập do lực lượng công an viên thường là người địa phương, bị chi phối, ràng buộc bởi những mối quan hệ anh em, họ hàng, dòng tộc, không dứt khoát trong giải quyết công việc.

2

Công an xã Mường So tăng cường kiểm tra hàng hóa trên địa bàn.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Mường So, được anh cho biết: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ công an chính quy tại địa bàn, chúng tôi nhanh chóng nắm bắt tình hình; rà soát hộ khẩu, nhân khẩu, số lượng người ở địa bàn, tập trung vào các đối tượng nghiện hút, sử dụng trái phép chất ma túy; đối tượng tù tha về hoặc còn án tích. Củng cố hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở bắt buộc hoặc cai nghiện tự nguyện. Song song với đó là xử lý các điểm bán lẻ ma túy, điểm nghi vấn mua bán ma túy trên địa bàn.

Lực lượng công an xã cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể của xã, bản tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các buổi họp dân. Lồng ghép nội dung tuyên truyền giúp nhân dân nhận biết những dấu hiệu phạm tội, nâng cao ý thức phòng ngừa, phối hợp với lực lượng công an đấu tranh tố giác tội phạm. Phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng công an viên tại các thôn, bản.

Số liệu từ Công an xã Mường So cung cấp, 9 tháng năm 2023, đã điều tra, làm rõ 2 vụ với 2 đối tượng về phạm pháp hình sự và lập hồ sơ chuyển đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện điều tra xử lý theo thẩm quyền. Bắt giữ 4 vụ gồm 5 đối tượng và phối hợp với Công an xã Khổng Lào bắt 1 vụ với 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Các vụ trộm cắp tài sản của nhân dân gần như không còn, đây là một nỗ lực lớn của lực lượng công an cơ sở. Trung tá Trần Quang Hưng - Phó Công an huyện Phong Thổ đánh giá: Từ khi bố trí công an chính quy về xã Mường So đã tạo ra “luồng gió mới”, thay đổi căn bản tình hình ANTT ở cơ sở. ANTT được đảm bảo và chuyển biến rõ nét, ngày càng ổn định, mang lại bình yên cho đời sống người dân.

3

Đại diện Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và cấp ủy, chính quyền, công an xã Mường So trao quyết định thành lậpmô hình “Phụ nữ 3 tự quản về ANTT - an toàn giao thông - vệ sinh môi trường” ở bản Vàng Pheo.

Với nhiều giải pháp, Mường So đã trở thành điểm sáng về ANTT. Điều này được nhiều người dân trong xã và các hộ sống xung quanh khu vực chợ ghi nhận. Anh Bùi Văn Công ở thôn Tây Sơn, sinh sống ở khu vực chợ Mường So xác nhận: “Thời gian trước đây, tài sản thường xuyên bị mất trộm, bà con rất bất an. Nay đã khác rồi, tài sản lớn, nhỏ của người dân dù vô tình để quên, không cất cẩn thận cũng vẫn an toàn. Kết quả đó có công rất lớn của lực lượng công an chính quy tại xã”.

Được biết, Công an huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền, công an xã tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ 3 tự quản về ANTT - an toàn giao thông - vệ sinh môi trường”. Chắc chắn, đây sẽ tiếp tục là cách làm hiệu quả,  góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Thu Trang - Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...