Thứ bảy, 27/04/2024, 03:45 [GMT+7]

Bộ đội Biên phòng Lai Châu về với đồng bào La Hủ

Thứ năm, 23/12/2010 - 17:12'
(BLC) - Trong quá khứ, tập quán du canh du cư đã đẩy đồng bào La Hủ (huyện Mường Tè) đến chỗ không chỉ khó khăn về cuộc sống vật chất, mà còn đứng trước nguy cơ mai một về dòng tộc.

Nhận thức được điều này, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động phát huy mô hình quân dân y, tổ chức khám chữa bệnh lưu động ngay tại các bản, tuyên truyền cho bà con làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, đặc biệt là về sức khỏe sinh sản, cấp phát thuốc miễn phí.Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu dựng nhà đại đoàn kết giúp người dân La Hủ ở bản Là Si, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu dựng nhà đại đoàn kết giúp người dân La Hủ ở bản Là Si, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè.

Không chỉ vậy, BĐBP Lai Châu còn phối hợp với ngành giáo dục rà soát số người chưa biết chữ để mở lớp dạy tại chỗ, đặc biệt chú trọng các cháu nhỏ. Các ngành, các cấp trong tỉnh và đặc biệt là huyện Mường Tè hăng hái nhập cuộc, cùng ghé vai sẻ chia trách nhiệm với người lính áo xanh. Nhờ vậy, diện mạo các bản người La Hủ dần đổi thay, mức sống của người La Hủ từng bước được nâng cao hơn trước.

... Bản Hà Xi - Hà Nê, xã Pa Ủ cách quốc lộ 4D một con đường mòn hơn 20 kilômét xuyên rừng, phải đi bằng cả 2 chân, 2 tay với 8 tiếng đồng hồ bò lên, bò xuống trên những triền núi dốc ngược dựng đứng. Toàn bản có hơn 30 hộ, nhìn quanh chỉ thấy những ngôi nhà xiêu vẹo bốn bề trống hoác. Hầu hết các hộ thuộc diện đói nghèo. Khó khăn lớn nhất của đồng bào là thiếu đất canh tác và không có kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt.

Bên cạnh đó điều kiện khó khăn trong đi lại, đặc biệt là mùa mưa, con đường vào Hà Xi cũng như các bản khác của xã Pa Ủ chìm ngập trong sình lầy, vì thế việc giảm nghèo bền vững mà trước hết là giúp họ định canh định cư được ưu tiên hơn cả.

Thượng tá Nguyễn Văn Ty - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Ủ cho biết: “Cuối năm 2008, BĐBP cùng cấp ủy, chính quyền huyện Mường Tè làm 38 ngôi nhà đại đoàn kết tặng đồng bào La Hủ ở bản Hà Xi, Hà Nê (xã Pa Ủ)”. Ngoài làm nhà đại đoàn kết, BĐBP còn xây dựng nhiều mô hình như: trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc và xây dựng bản văn hóa... để người dân học tập và làm theo.

Được biết trước tình hình tội phạm ma tuý và tệ nạn nghiện hút đang hàng ngày ăn sâu vào lối sống của người dân nơi đây, tháng 8/2010, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Phòng chống tôi phạm ma tuý, Ban Quân y biên phòng tỉnh cùng Đồn Biên phòng 309 và Đảng uỷ, chính quyền xã Pa Ủ bàn biện pháp tổ chức cai nghiện ma tuý cộng đồng cho 68 người dân tại 4 bản trong xã, gồm: Pa Ủ, Tham Pa, Tân Biên và Mu Chi.

Việc làm đầu tiên của BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Pa Ủ là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật để người dân hiểu tác hại của ma tuý. Đồng thời vận động nhân dân tham gia xây dựng mô hình “Xã không có ma tuý”, phát động phong trào “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nghiện”. Do có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và phương pháp tuyên truyền, hướng vào các đối tượng có nguy mắc nghiện cao, chú trọng ở lứa tuổi thanh niên, thiếu niên; các đối tượng bắt buộc phải cai nghiện đều có ý kiến đề nghị của gia đình và chính quyền xã.

Trong số 68 người nghiện được tổ chức cai đợt 3 năm 2010, có đến 10 trường hợp thâm niên trên 15 năm “làm bạn với ả phù dung”. Các đối tượng cai nghiện được quản lý chặt chẽ 24/24 giờ trong ngày và thường xuyên theo dõi liệu pháp, chế độ ăn uống, sinh hoạt, lao động để sử dụng các loại thuốc chống lên cơn co giật phù hợp.

Sau 30 ngày cai, đối tượng tham gia được cấp giấy chứng nhận. Khi trở về địa phương, gia đình phải viết giấy cam kết không để họ tái nghiện. Đến thời điểm này, qua theo dõi 68 người được cai nghiện tại Đồn, chưa thấy trường hợp nào tái nghiện.

Chị Ly Lò Be - một người nghiện ở bản Tân Biên, xã Pa Ủ, nói trong niềm biết ơn: “Tôi nghiện hút thuốc phiện lâu lắm rồi, nhà nghèo chẳng có tiền để đi cai. May nhờ có BĐBP mà chúng tôi không bị dân bản xa lánh như ngày xưa”.

Qua việc triển khai tổ chức cai nghiện cho nhân dân ở Đồn Biên phòng Pa Ủ cho thấy, người dân đã nhận thức đúng, sai, cái lợi, cái hại của việc buôn bán và nghiện hút thuốc phiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; nạn trộm cắp đã giảm, không còn hiện tượng hút thuốc phiện ngang nhiên trong gia đình như trước kia. Nhân dân tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất.

Cũng như Đồn biên phòng Pa Ủ, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Thu Lũm (huyện Mường Tè) cũng thực sự trở thành “ân nhân” của những người nghiện ma túy trong xã.

Trao đổi về việc làm của lực lượng biên phòng Lai Châu trong nỗ lực vực dậy tộc người La Hủ, chúng tôi được ông Phạm Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè cho biết: “Thành công của Đồn Biên phòng Pa Ủ, Thu Lũm là rất đáng ghi nhận. Nhờ có BĐBP mà đồng bào La Hủ họ từng ngày vượt qua đói nghèo, đẩy lùi ma túy. Huyện Mường Tè sẽ tạo mọi điều kiện phối hợp và rất mong mô hình tiếp tục được duy trì và nhân rộng hơn nữa”.

Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...