Thứ bảy, 27/04/2024, 11:11 [GMT+7]

Giữ bình yên cho Nhân dân đón tết

Thứ sáu, 05/02/2021 - 15:16'
(BLC) - Mỗi độ tết đến xuân về, nhiệm vụ của người chiến sỹ Công an lại nặng nề hơn. Các anh phải hy sinh hạnh phúc của bản thân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, góp sức đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để Nhân dân đón tết, vui xuân an toàn, bình yên.

Trong những ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an Lai Châu gặt hái nhiều chiến công. Điển hình như: điều tra làm rõ, phát hiện 3 vụ, bắt 4 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tổng số tiền các đối tượng giao dịch ước tính trên 78 tỷ đồng; phá 2 chuyên án ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 6.000 viên ma túy tổng hợp, 6,68kg thuốc phiện; bắt 4 đối tượng vận chuyển, tàng trữ 79,8kg pháo nổ…

Để có thành quả này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình trên tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là quy luật hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản, ma túy. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chủ động lên phương án khi tham gia giải quyết các tình huống phức tạp, đột xuất xảy ra. 

Phong Thổ là huyện biên giới, thời điểm cận tết, trên địa bàn dự báo sẽ gia tăng tình trạng công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép trở về. Do đó, công tác bảo đảm ANTT được Công an huyện siết chặt, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tăng cường nắm tình hình, phối hợp hiệu quả với lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh đến bà con vùng biên. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời công dân có hành vi xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Trong năm 2020, Công an huyện Phong Thổ phát hiện, xử lý 649 trường hợp công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Với phương châm không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh Covid-19, Công an huyện thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giờ đây, lực lượng Công an huyện trở thành chủ lực trong công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở cách ly: Cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung tâm Y tế huyện. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, dân quân tự vệ và các lực lượng khác thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác, quản lý chặt chẽ người thuộc diện cách ly; bảo đảm ANTT, an toàn giao thông khu vực cách ly.

án bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Phonh Thổ  kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Phonh Thổ kiểm tra giấy tờ của người và phương tiện tham gia giao thông.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Tạ Phúc Rực - Phó Trưởng Công an huyện Phong Thổ cho biết: “Năm nào cũng vậy, gần đến tết, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo lực lượng, phương tiện, quân số trực ban, trực chiến sẵn sàng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng công an các xã thường trực tại địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT để giải quyết kịp thời vụ việc ngay từ ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm đảm bảo ANTT tại địa bàn”.

Đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Tam Đường đã xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, địa bàn trọng điểm phức tạp. Chỉ đạo các đơn vị đôn đốc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phấn đấu giảm từ 5 - 10% các vụ tai nạn giao thông đường bộ trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương theo chỉ đạo Công an tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. 

Đại úy Nguyễn Ngọc Tuân - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Tam Đường) tâm sự: “Hiện, Đội chia 2 tổ và tăng thời gian tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy vất vả nhưng mang lại sự bình yên cho Nhân dân, đó là hạnh phúc, niềm vui để chúng tôi vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chỉ hơn 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán, theo quy luật hàng năm vào dịp trước, trong và sau tết, hoạt động của các loại tội phạm thường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh bạc, ma túy, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ. Bên cạnh đó, nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân tăng cao trong dịp tết, dẫn đến các loại tội phạm lợi dụng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Nguy cơ về tai nạn giao thông có thể tăng cao do nhiều người tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; học sinh, sinh viên về ăn tết, tụ tập đông người, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã đề ra 48 chỉ tiêu cụ thể, giao theo hệ lực lượng, chỉ đạo rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng cần tập trung đấu tranh; tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm. Địa bàn nào để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm và ANTT mà đơn vị, công an cấp huyện không chủ động phát hiện giải quyết, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị đó. Chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra, khám phá triệt để các đường dây, ổ nhóm tội phạm, trộm cắp tài sản, cho vay lãi nặng, sử dụng vũ khí; kịp thời và kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy… Hạ quyết tâm trừng trị, không để tội phạm lộng hành, thực hiện mục tiêu: “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh” theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng với đó, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Tại các khu cách ly tập trung, cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Mùa xuân mới lại về, nhà nhà, người người đang mong chờ giây phút đoàn viên, đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu vẫn luôn sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao để Nhân dân đón tết an bình.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...