Thứ bảy, 27/04/2024, 10:57 [GMT+7]

Giữ vững an ninh vùng biên

Thứ sáu, 15/09/2017 - 16:56'
Đồn Biên phòng Hua Bum được giao nhiệm vụ quản lý trên 26km đường biên giới trên địa phận 3 xã: Trung Chải, Nậm Ban, Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) với 7 cột mốc biên giới. Ban Chỉ huy Đồn đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã trong việc tuần tra, kiểm soát, vận động Nhân dân gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Văn Lập - Đồn phó Đồn Biên phòng Hua Bum cho biết: “Để bảo đảm an ninh vùng biên, Đồn cử cán bộ, chiến sỹ tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên giới, nắm bắt tình hình, thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định của pháp luật. Phối hợp với lực lượng công an, dân quân 3 xã trong quá trình tuần tra, đấu tranh, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm chủ quyền biên giới. Từ khi thành lập huyện đến nay, an ninh trật tự vùng biên do Đồn quản lý luôn đảm bảo”.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum tuyên truyền pháp luật tới người dân bản Chang Chảo Pá (xã Hua Bum).

 Đồn Biên phòng Hua Bum không nằm tại trung tâm 3 xã biên giới mà nằm gần huyện Mường Tè, việc quản lý gặp nhiều khó khăn, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép gây mất an ninh tại biên giới còn diễn ra. Để khắc phục, ngoài việc thành lập các tổ công tác biên phòng tại 3 xã (mỗi tổ 2 - 3 đồng chí, có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên và tình hình an ninh tại xã quản lý), Ban Chỉ huy Đồn lựa chọn những cán bộ ưu tú nhất tham gia giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và tăng cường cán bộ, đảng viên xuống sinh hoạt ghép tại các chi bộ bản, phối hợp với lực lượng công an, dân quân 3 xã trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tuần tra, kiểm soát, xử lý mọi tình huống. Đồn tổ chức ký cam kết với các địa bàn trong nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, chủ động thành lập các tổ đội an ninh trật tự tại 18 bản của 3 xã và tổ tự quản đường biên, cột mốc ở 5 bản giáp biên.

  Việc tuyên truyền, vận động được ưu tiên hàng đầu, vì nơi đây đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hạn chế. Ngoài đưa cán bộ xuống sinh hoạt tại các bản, Đồn còn phối hợp với lực lượng vũ trang 3 xã tuyên truyền pháp luật tới bà con, nhất là các bản khó khăn như: Nậm Tảng, Nậm Cười (xã Hua Bum); Nậm Vảng, Hua Pảng (xã Nậm Ban); Nậm Nó 1, Nậm Xẻ (xã Trung Chải), vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, không vượt biên trái phép, không làm mất an ninh trật tự tại khu vực, chú trọng chăm lo phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng bản làng… 

Được người dân cung cấp thông tin nên 8 tháng đầu năm, Đồn Biên phòng Hua Bum bắt được 3 vụ việc liên quan đến ma túy tại xã Hua Bum, bắt giữ 4 đối tượng, thu 3 xe máy và trên 3g ma túy. Cán bộ, chiến sỹ còn giúp bà con khai hoang ruộng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi. Chị Lý Sé Lòng (ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum) cho biết: Được bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật, hướng dẫn cách phát triển kinh tế, chúng tôi nghe và làm theo. Từ đó cuộc sống bà con thay đổi hơn trước, tệ nạn xã hội giảm dần, từ phát triển kinh tế theo hướng nhỏ lẻ, nhiều hộ đã biết đầu tư làm mô hình kinh tế mới. Đến nay, gia đình tôi cũng đã thoát khỏi hộ nghèo.

Đồn Biên phòng Hua Bum tăng cường thực hiện công tác vận động quần chúng, kết hợp việc tuần tra với bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là các trưởng bản, bí thư chi bộ, người có uy tín về kiến thức quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới... góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở 3 xã vùng biên.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...