Thứ bảy, 27/04/2024, 02:09 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ tư, 27/04/2022 - 14:34'
(BLC) - Ngày 27/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và các văn bản quy định chi tiết.

Điểm cầu Trung ương, Thượng tướng Võ Minh Lương -  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... dự.

quang canh

Quang cảnh Hội nghị.

Luật BPVN gồm 6 chương, 36 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Luật BPVN quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị. Từ đó, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, đáp ứng 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung cơ bản của Luật BPVN, tình hình hoạt động của Việt Nam với các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và những điều cấm trên quốc tế, sự ra đời của một số luật và các văn bản quy định chi tiết liên quan.

đại biểu dự

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Đồng thời được nghe giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật BPVN, trong đó tập trung vào Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật BPVN, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình hình mới.

Ý kiến của đại biểu xoay quanh các vấn đề: các chính sách của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề biên giới quốc gia theo quy định cuả Luật BPVN; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực hiện nhiệm vụ biên phòng nơi biên giới...

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Việc ban hành Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết là rất cần thiết, quan trọng, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, khu vực, trong từng điều kiện cụ thể, góp phần thực hiện hiệu quả bảo vệ an ninh biên giới, vùng trời vùng biển, từng tấc đất của dân tộc ta.

Thượng tướng đề nghị, thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết tới các cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt ở các khu vực biên giới. Trong quá trình triển khai thực hiện Luật BPVN cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, nhằm tổ chức thiết thực, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đúng quy định..., đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...