Thứ bảy, 27/04/2024, 13:50 [GMT+7]

Khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

Thứ hai, 04/03/2024 - 19:13'
(BLC) - Ngày 3/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức khai mạc Huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Dự buổi khai mạc có Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cùng các chiến sĩ mới nhập ngũ vào lực lượng BĐBP tỉnh năm 2024.

1

Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu khai mạc.

Năm 2024, BĐBP tỉnh tổ chức tiếp nhận 140 chiến sĩ mới đến từ các địa phương trong tỉnh. Các chiến sĩ có độ tuổi từ 18-22, phẩm chất đạo đức tốt. 

Tại buổi khai mạc, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã quán triệt Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng; mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP; hướng dẫn thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và tổ chức phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

2

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra vũ khí trước khi huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Trong thời gian huấn luyện các chiến sĩ mới sẽ được học tập, giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam và rèn luyện lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống. Được huấn luyện về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, kỹ thuật chiến đấu và sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; các hiệp định về quy chế biên giới đất liền; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia…

3

Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh động viên chiến sĩ trước khi huấn luyện.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã giao nhiệm vụ, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và các chiến sĩ mới luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 để đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện; gắn nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, Tiêu biểu”.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...