Thứ bảy, 27/04/2024, 10:52 [GMT+7]

Lan toả phẩm chất người lính Cụ Hồ

Thứ hai, 13/03/2023 - 13:57'
(BLC) - Chúng tôi yêu, quý cán bộ, chiến sỹ (CBCS) biên phòng như người thân trong gia đình. Cán bộ biên phòng giúp bà con làm nhà, cây con giống, tặng quà cho các gia đình nghèo, học sinh khó khăn đến tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - đó là những lời chia sẻ của Nhân dân xã Ma Li Pho khi nhắc đến CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ.

1

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân xã Ma Li Pho.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,934km thuộc xã Ma Li Pho, với 3 cột mốc và 1 cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu, Việt Nam) - Kim Thuỷ Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Với phương châm, khẩu hiệu thực hiện “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, CBCS của đơn vị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người lính bộ đội Cụ Hồ. Họ không quản ngày đêm, mưa nắng để tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; sẵn sàng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, không để tạo ra “điểm nóng, phức tạp” trên khu vực biên giới. Song song với đó, đơn vị làm tốt công tác dân vận, để lan toả hình ảnh, phẩm chất của người lính biên phòng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “lấy dân làm gốc”, đồn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, họp bản. Trong đó, các nội dung tập trung vào các văn kiện pháp lý trên biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam, một số văn bản quy phạm pháp luật…

Bên cạnh đó, đồn thường xuyên cử CBCS xuống hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi sao cho đạt hiệu quả cao. Kết nối với các đơn vị thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tặng quà, học bổng cho các hộ nghèo, học sinh ở các bản vùng khó. Trong những đợt thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn, đồn tích cực cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, con người đến vùng an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, đề án “CBCS quân đội nâng bước em tới trường”.

Mặt khác, CBCS còn tích cực vận động Nhân dân xã Ma Li Pho tham gia phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phát huy vai trò “mỗi người dân là cột mốc sống” ở nơi biên cương.

2

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng chăm sóc vườn rau.

Để Nhân dân trên địa bàn xã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng khu vực biên giới giàu mạnh, đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện tăng gia sản xuất tạo nguồn lương thực tại chỗ từ việc chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rau. Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn cho CBCS mà đó còn là mô hình điểm để bà con học theo.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đồn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền trên 70 buổi, thu hút hơn 1.000 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 1 lần/tuần. Hiện nay, đồn phân công 23 đồng chí phụ trách giúp đỡ 165 hộ gia đình tại 4 bản biên giới; nhận đỡ đầu 4 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”; hỗ trợ xây dựng 4 nhà ở cho hộ nghèo tại 2 bản Hùng Pèng theo Đề án 645 của UBND tỉnh.

Bằng những việc làm thiết thực, hoạt động cụ thể và ý nghĩa, “tình quân - dân” nơi biên giới Ma Li Pho ngày càng thắm thiết. Nhân dân tin yêu vào bộ đội biên phòng, cùng họ “dãi nắng, dầm mưa” tuần tra biên giới. 4/9 bản trên địa bàn xã thành lập và duy trì tổ tự quản đường biên cột mốc với 28 thành viên, 9 bản duy trì hiệu quả tổ tự quản an ninh trật tự.

Có thể thấy, từ việc lan toả những phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương; củng cố “thế trận quốc phòng toàn dân” gắn với “thế trận an ninh nhân dân” và “thế trận lòng dân” vững chắc. Nhờ đó, an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới trên địa bàn xã được giữ vững ổn định; quan hệ đối ngoại hợp tác với tỉnh Vân Nam ngày càng phát triển...

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...