Thứ bảy, 27/04/2024, 03:24 [GMT+7]

Ra mắt mô hình “Bản bình yên đảm bảo về an ninh, trật tự”

Thứ sáu, 21/08/2020 - 20:59'
(BLC) - Chiều nay (21/8), UBND xã Bản Bo (huyện Tam Đường) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Bản bình yên đảm bảo về an ninh, trật tự” và ký kết thực hiện quy ước đảm bảo về an ninh trật tự tại bản Phiêng Tiên.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Báo Lai Châu; Phòng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh, Công an huyện Tam Đường; HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Bản Bo và đại diện của 79 hộ gia đình bản Phiêng Tiên dự.

đại diện

Đại diện các hộ gia đình bản Phiêng Tiên (xã Bản Bo) ký cam kết thực hiện quy ước đảm bảo về an ninh trật tự.

Nhằm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản bình yên, gia đình hạnh phúc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã Bản Bo, UBND xã Bản Bo đã xây dựng mô hình “Bản bình yên đảm bảo về an ninh trật tự” tại bản Phiêng Tiên.

Tổ xây dựng, duy trì mô hình “Bản bình yên đảm bảo an ninh trật tự” (gọi tắt là tổ tự quản) gồm 13 đồng chí, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Tổ tự quản hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về kinh phí và hoạt động theo cơ chế: cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các thành viên trong tổ và các hộ gia đình thực hiện. Mối quan hệ giữa Tổ tự quản với các tổ chức chính trị, xã hội là mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Tổ tự quản có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; thông báo cho các thành viên trong Tổ khi Nhân dân có hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; đề xuất cấp trên phê bình, nhắc nhở, xử lý. Đôn đốc, nhắc nhở Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong Nhân dân; quản lý giáo dục, cảm hóa người dân trong bản có hành vi vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất an ninh trật tự… Tổ tự quản có trách nhiệm phối hợp thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương và thông báo về hoạt động của tổ, định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả hoạt động của Tổ tự quản về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở về UBND xã.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Đại tá Bùi Gia Lượt - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân bản Phiêng Tiên, xã Bản Bo trong việc xây dựng mô hình “Bản bình yên đảm bảo về an ninh, trật tự”. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một mô hình hay, thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, Công an huyện Tam Đường, Phòng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh cần nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị, Tổ xây dựng và nhân rộng mô hình “Bản bình yên đảm bảo về an ninh, trật tự” cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã, nhất là lực lượng công an xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa đấu tranh tố giác với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Lễ ra mắt, đại diện các hộ gia đình bản Phiêng Tiên (xã Bản Bo) ký cam kết thực hiện quy ước đảm bảo về an ninh trật tự.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...