Thứ bảy, 27/04/2024, 16:27 [GMT+7]

Từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ

Thứ năm, 14/03/2024 - 10:48'
Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 880 (Bộ CHQS tỉnh) đón nhận 300 chiến sỹ mới (CSM) từ ngày 27/2. Đây là những thanh niên đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn từ các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Qua những ngày đầu, tuần đầu còn bỡ ngỡ, các CSM đã dần quen với môi trường quân đội; nhanh chóng hòa nhập cuộc sống và bước vào luyện tập các động tác cơ bản để làm người chiến sỹ. CSM được học tập, nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị; kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống quân đội và đơn vị để từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn bộ binh 1 vào những ngày đầu của mùa huấn luyện năm 2024. Ấn tượng đầu tiên là cảnh quan, môi trường đơn vị được xây dựng sáng, xanh, sạch, đẹp. Buổi luyện tập thứ 2 theo kế hoạch, đội hình lên lớp là các trung đội, luân phiên thực hiện các nội dung theo chương trình đã xác định. Để bảo đảm thực hiện đúng tiến trình biểu huấn luyện quy định, tất cả các phân đội CSM có những hoạt động khác nhau. Giáo viên lên lớp chính là các cán bộ trung đội, đại đội, những người trực tiếp đón nhận các chiến sỹ từ buổi đầu về đơn vị. Trên thao trường, chúng tôi ghi nhận những nội dung huấn luyện khá tích cực và hăng say của các trung đội. CSM hàng ngũ chỉnh tề, chú ý quan sát cán bộ hướng dẫn nghiêm túc, nhưng ấm tình đồng đội và gần gũi thân tình. Cấp trên huấn luyện cấp dưới, người đi trước chỉ dạy người đi sau. Đây cũng chính là phương châm được đơn vị thực hiện trong huấn luyện CSM nhiều năm qua và đã góp phần làm cho các chiến sỹ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM.

Cán bộ hướng dẫn chiến sỹ mới cách sắp xếp nội vụ.

Thiếu tá Lò Văn Nâng, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn 880 cho biết: “Huấn luyện CSM là bước khởi đầu mang tính bản lề, tạo cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Với ý nghĩa đó, công tác huấn luyện CSM luôn được tiểu đoàn quan tâm thực hiện tốt trong những năm qua. Môi trường quân đội chính là một trường học lớn để những thanh niên ưu tú nhập ngũ, được học tập, rèn luyện toàn diện, ngay từ những ngày đầu”. Với phương châm huấn luyện “Cơ bản” là một tiêu chí, đồng thời là yêu cầu đầu tiên trong phương châm huấn luyện để các CSM hiểu được ý nghĩa, nắm được phân đoạn các cử động, động tác, để học, để tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp CSM dần thành thục các tư thế, động tác. Thực hiện khẩu hiệu “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sỹ đều là anh em” được đơn vị thực hành ngay khi CSM về đơn vị. Cán bộ như những người anh, người chị, người bạn chỉ bảo tận tình, hết lòng chăm lo cho CSM.

Chiến sỹ mới học động tác chào.

Binh nhì Nguyễn Hoài Nam, đến từ huyện Tân Uyên, thuộc Tiểu đội 9, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 880 tâm sự: “Chúng tôi vào đây tuy khác dân tộc, khác nơi ở, khác phong tục tập quán, nhưng tình cảm đồng đội luôn gắn bó giúp đỡ lẫn nhau; tình cảm của các cán bộ quản lý, chỉ huy tận tình giúp đỡ, động viên để chúng tôi ngày càng thích nghi nhanh với môi trường quân ngũ; nắm vững và dần thành thạo những kiến thức được huấn luyện… Chúng tôi sẽ phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện để có hành trang vững chắc, hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ và vận dụng trong cuộc sống sau này”.
Được biết, trong chương trình huấn luyện, nội dung giáo dục chính trị đặc biệt quan trọng. Các CSM được giới thiệu về truyền thống và những trang sử hào hùng của quê hương, đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với phương châm "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập", mặc dù thời tiết trên thao trường khắc nhiệt, nhưng các tân binh vẫn hăng say hoàn thành các bài huấn luyện điều lệnh, đội ngũ”. Sau những vất vả luyện tập trên thao trường, phút giây giải lao là dịp để các CSM chia sẻ tâm tư, tình cảm với nhau và thể hiện năng khiếu đàn hát, động viên nhau luyện tập và giúp các chiến sỹ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà để vững tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ, cùng học tập công tác” và "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập" luôn là kinh nghiệm quý báu để cán bộ đơn vị giúp các tân binh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong quân ngũ, xứng đáng với niềm mong mỏi, kỳ vọng của địa phương, gia đình để trở thành chiến sỹ quân đội nhân dân, góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

T.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...