Chủ nhật, 28/04/2024, 10:54 [GMT+7]

Công an mạnh tay với tín dụng đen

Thứ tư, 02/11/2011 - 09:47'
TP HCM vừa yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý các cá nhân và tổ chức đã huy động số tiền lớn, lãi suất cao nhưng không có khả năng thanh toán khi đến hạn.

Công an thành phố có nhiệm vụ điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các vụ vỡ nợ do vay mượn tiền, vàng của người dân nhưng mất khả năng chi trả. Đồng thời, cơ quan này sẽ quyết liệt điều tra những trường hợp lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tại địa phương phổ biến phương thức và thủ đoạn của tội phạm trong việc huy động vốn trả lãi suất cao để người dân cảnh giác và phòng ngừa.

TP HCM nhận định, thời gian qua, ở thành phố xuất hiện nhiều cá nhân và tổ chức huy động số tiền lớn trả lãi suất cao. Để huy động được tiền của nhân dân, những người này tung những tin không có thật về khả năng mở rộng kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực cần vốn lớn như buôn bán bất động sản, buôn bán vàng, ôtô… để đánh bóng “thương hiệu”.

Khi được người dân tin tưởng, họ đưa ra lãi suất hấp dẫn 5-10%/tháng. Những tháng đầu tiên, người vay thanh toán sòng phẳng, nhưng những tháng sau sẽ viện ra vô vàn lý do để chậm trả lãi... và cuối cùng là bỏ trốn.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...