Thứ năm, 02/05/2024, 04:52 [GMT+7]

Giai đoạn 2016 - 2020: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Thứ tư, 09/12/2020 - 18:44'
(BLC) - Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016 - 2020 và Năm ATGT năm 2020 do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải và Ban ATGT quốc gia tổ chức sáng nay (9/12) tại thủ đô Hà Nội.

Điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh dự.

Giai đoạn 2016 - 2020, số lượng ôtô đăng ký tính đến năm 2020 tăng 58,69% so với năm 2015 và số môtô tăng 50,88%, trở thành thách thức lớn cho công tác đảm bảo trật tự ATGT. So với 5 năm trước, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm 42,71%, số người chết giảm trên 19% và số người bị thương giảm gần 54%. Theo đó, toàn quốc xảy ra 94.024 vụ, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người (giảm 70.085 vụ, giảm 9.372 người chết và giảm 90.628 người bị thương). 

Đặc biệt, năm 2020, TNGT giảm sâu nhất về cả số vụ, số người chết, số người bị thương trong vòng 5 năm qua và lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người. Toàn quốc xảy ra 429 vụ ùn tắc giao thông (giảm 498 vụ so với cùng kỳ). Nguyên nhân do TNGT, lưu lượng phương tiện đông và các nguyên nhân khác như: sự cố phương tiện, cháy nổ, ngập úng, sạt lở đất, người dân tụ tập…

Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương còn ở mức cao, còn để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải, tai nạn đường thủy tăng cao về số vụ (tăng 7,27%) và số người chết (tăng 79,17%). Tái diễn hiện tượng xe chở quá tải chạy qua nhiều tỉnh mà không bị phát hiện, xử lý…

Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh ta.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, Ban ATGT quốc gia đề ra mục tiêu tiếp tục kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT hàng năm, giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; từng bước giải quyết ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Lai Châu, sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016 – 2020 và Năm ATGT năm 2020, các cơ quan chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát, phát hiện lập biên bản 44.135 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt 40.397 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước trên 26,8 tỷ đồng; tạm giữ 8.238 phương tiện, 34.331 giấy tờ các loại, tước trên 2.800 giấy phép lái xe. Công an tỉnh tiếp nhận đăng ký mới gần 4.000 xe ôtô, 65.426 xe môtô, nâng tổng số phương tiện đang quản lý là 8.882 ôtô, 190.093 xe môtô.

5 năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 335 vụ TNGT (tăng 93 vụ) làm 177 người chết (tăng 20 người), 387 người bị thương (tăng 120 người), hư hỏng 83 ôtô, 300 môtô và 4 phương tiện khác.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương nêu bật kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016 – 2020 và Năm ATGT năm 2020; chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhằm đạt được mục tiêu chung về công tác đảm bảo ATGT giai đoạn tới cũng như trong năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ban ATGT quốc gia biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, Ban ATGT từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực tuyên truyền và đảm bảo trật tự ATGT trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành địa phương cần thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó: hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về ATGT và các cơ sở pháp lý để thực hiện công tác ATGT. Nâng cao năng lực, hiệu quả của Ban ATGT quốc gia và của các cấp. Siết chặt quản lý chất lượng các công trình giao thông, trong đó ưu tiên một số dự án trọng điểm; xử lý dứt điểm các điểm đen gây TNGT.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiềm chế TNGT, tập trung vào các hành vi gây TNGT cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; lắp đặt hệ thống camera phục vụ cho việc xử phạt vi phạm ATGT. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, chú trọng tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các trường học. Đổi mới nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Xây dựng văn hóa giao thông cho người dân. Hoàn thiện hệ thống cứu hộ TNGT trong cả nước…

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết và các lễ hội xuân năm 2021, công bố điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về ATGT của người dân; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chống người thi hành công vụ, gian lận thương mại, kinh doanh, sử dụng pháo nổ, pháo hoa… Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để người dân đồng thuận và chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông...

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...