Chủ nhật, 28/04/2024, 20:04 [GMT+7]

Hàng trăm người trốn truy nã sa lưới

Thứ ba, 07/02/2012 - 08:58'
Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán, từ 15/12/2011 đến 15/2, Công an Hà Nội đã bắt, vận động đầu thú 226 người bị truy nã. 

Trong số những người bị bắt giữ có 6 người thuộc diện truy nã đặc biệt, 30 người nguy hiểm. Phòng truy nã tội phạm thành phố là đơn vị đứng đầu bắt được 17 người trốn truy nã. Đến ngày 30/1, toàn thành phố còn 1.309 người bị truy nã, trong đó 236 người có lệnh truy nã đặc biệt, 241 người nguy hiểm.

Một thanh niên trốn truy nã bị bắt giữ (áo đen), tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Dũng.

Một thanh niên trốn truy nã bị bắt giữ (áo đen), tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Dũng.

Theo một cán bộ, rút kinh nghiệm từ những năm trước, trong các ngày Tết, nhóm tội phạm trốn truy nã có thể liên lạc với người thân, các trinh sát theo dõi cuộc gọi để vừa xác định nơi lẩn trốn vừa đến gia đình họ để thuyết phục.

Lãnh đạo công an thành phố tiếp tục đôn đốc các phòng, quận, huyện ngoài biện pháp nghiệp vụ cần kết hợp tuyên truyền vận động người phạm tội ra đầu thú.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...