Thứ ba, 30/04/2024, 05:42 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh

Thứ năm, 02/11/2023 - 21:04'
(BLC) - Ngày 2/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đảm bảo ATGT đối với học sinh. Đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); các bộ, ngành trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố; các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các thành viên Ban ATGT tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/10/2023 tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh độ tuổi từ 6-18 tuổi xảy ra 881 vụ; chiếm 8,96% số vụ TNGT toàn quốc, làm chết 490 người, chiếm 8,91% số người chết toàn quốc; bị thương 827 người, chiếm 11,86% số người bị thương toàn quốc. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 8 vụ, giảm 33 người chết, giảm 34 người bị thương. Xảy ra 3 vụ đua xe trái phép, tạm giữ 57 đối tượng trong lứa tuổi học sinh, 51 xe mô tô; 201 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, tạm giữ 395 đối tượng trong lứa tuổi học sinh và 537 mô tô. Xảy ra 16 vụ chống người thi hành công vụ, làm bị thương 10 đồng chí, đã bắt giữ 16 đối tượng trong lứa tuổi học sinh.

Tại tỉnh Lai Châu, xảy ra 4 vụ TNGT liên quan đến học sinh làm 3 người chết và 5 người bị thương; giảm 4 vụ và 5 người bị thương so với cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Trong thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác đảm bảo TTATGT, nổi bật là Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới. Uỷ ban ATGT Quốc gia đã ban hành kế hoạch năm ATGT để chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể là thành viên Uỷ ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện; Bộ Công an đã tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chỉ đạo quan trọng trong công tác đảm bảo TTATGT; Bộ GD-ĐT ban hành Kế hoạch số 209/KH-BGDĐT ngày 9/3/2021 về chiến lược bảo đảm TTATGT đường bộ trong ngành GD-ĐT giai đoạn 2021-2030…

Uỷ ban ATGT Quốc gia đã phối hợp với các bộ, ngành tuyên truyền 458 buổi tại 61 tỉnh, thành phố, thu hút 220.472 học sinh tham gia; trao tặng 263.020 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trong năm học 2022-2023. Bộ Công an, trong đó có công an các cấp đã tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về ATGT, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cho hơn 8 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên trong toàn quốc; gần 4 triệu phụ huynh ký cam kết không giao xe cho học sinh, sinh viên khi chưa đủ điều kiện. Bộ GD-ĐT phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia, quỹ phòng, chống thương vong Châu Á, Công ty Honda Việt Nam tổ chức 458 buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT.

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2023 đã phát hiện, xử lý 64.446 học sinh vi phạm TTATGT, chiếm 2,31% tổng xử lý vi phạm TTATGT toàn quốc; tạm giữ 61.356 xe mô tô, trong đó chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là 30.673 trường hợp. Vi phạm về nồng độ cồn 2.835 trường hợp; tốc độ 5.261 trường hợp, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 6 trường hợp, không có giấy phép lái xe 4.755 trường hợp… 

Lãnh đạo Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều ý kiến nhằm đảm bảo ATGT đối với học sinh, trong đó tập trung vào các nội dung như: quan tâm, thực hiện các giải pháp tuyên truyền, nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong đảm bảo ATGT; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, tỉnh, và các thành phố trong công tác đảm bảo TTATGT; duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, khu vực có nhiều trường học…

Thời gian tới, để đảm bảo ATGT đối với học sinh, Uỷ ban ATGT Quốc gia đề xuất Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các nội dung sau: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục, nhà trường, lớp học, từng giáo viên trong đảm bảo ATGT đối với học sinh...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia cảm ơn sự có mặt của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí cho rằng, xét về tông thể, công tác đảm bảo ATGT cho học sinh đã có nhiều tiến bộ dù còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tuyệt đối không chủ quan trong công tác đảm bảo ATGT đối với học sinh, lan truyền ý thức cho cộng đồng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là tại các địa phương, các trường học; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh; các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cần chung tay trong việc đảm bảo ATGT cho học sinh trên cả nước.

Nguyễn Tùng - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...