Thứ bảy, 27/04/2024, 13:47 [GMT+7]

Hiệu quả từ mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thứ sáu, 08/03/2024 - 18:03'
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và điểm chữa cháy công cộng tại tổ dân phố số 6 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) là mô hình điểm triển khai trên địa bàn thành phố Lai Châu từ cuối năm 2022. Mặc dù vậy, mô hình không chỉ được triển khai đảm bảo các nội dung đã xây dựng còn gắn kết tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, tính mạng của các hộ gia đình trong khu dân cư.

Là khu vực có đa số hộ kinh doanh, với chủ yếu các mặt hàng dễ cháy nổ như: chăn, ga, gối, đệm, điện tử, điện lạnh, văn phòng phẩm... mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại tổ dân phố số 6 đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Trong tổ liên gia, mỗi hộ đều trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và tối thiểu 1 dụng cụ phá dỡ; lắp đặt chuông báo cháy và từ 1-4 nút ấn báo cháy ở trong và ngoài nhà, được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một hộ, tất cả các hộ khác đều biết để kịp thời hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy.
Đưa chúng tôi đi thăm cửa hàng và hệ thống báo cháy được gia đình trang bị cẩn thận, anh Ngô Ngọc Phú (ở tổ dân phố số 6) chia sẻ: Tầng 1 của nhà, gian trước kinh doanh chăn, ga, gối, đệm, phía sau để ở, tôi nhận thức rõ đây là mặt hàng dễ cháy và nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm. Chính vì vậy, việc phòng cháy lại càng phải hết sức cần thiết và cẩn thận. Khi có chủ trương xây dựng mô hình, gia đình tôi đăng ký tham gia và tự trang bị bình chữa cháy, chuông báo, vòi phun nước, cửa thoát hiểm theo yêu cầu.

Thành viên tổ liên gia kiểm tra hệ thống báo cháy tại hộp phòng cháy, chữa cháy chung ở khu dân cư.

Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng gồm 2 nhóm, một nhóm có 9 hộ và một nhóm 11 hộ gia đình. Để mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, thực tập phương án PCCC cho người dân, hộ gia đình trong tổ dân phố. Từ chỗ xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng chức năng thì nay người dân trên địa bàn đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà để đảm bảo an toàn trong khu dân cư.
Ông Bùi Văn Hồng - Tổ trưởng tổ liên gia cho biết: Việc thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng chính người dân hưởng lợi trực tiếp nên được bà con trong tổ dân phố đồng tình, ủng hộ rất cao. Từ khi thành lập mô hình, hằng tháng chúng tôi duy trì đến từng hộ kiểm tra hệ thống báo cháy. Các thành viên trong tổ rất yên tâm, bởi nếu xảy ra sự cố chỉ cần ấn chuông báo động, tất cả các hộ đều biết để chủ động bảo đảm an toàn, phòng ngừa cháy nổ.
Thông qua mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, vấn đề an toàn PCCC cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa bàn dân cư luôn được đảm bảo ở thế chủ động. Đồng thời, người dân chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Ông Chu Thanh Minh - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lai Châu đánh giá: Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng là mô hình dân vận khéo tiêu biểu của phường Đoàn Kết được thành phố công nhận trong năm 2023. Xuất phát từ thực tế, việc thành lập mô hình nhằm mục tiêu báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện và cũng nhanh chóng huy động người dân tham gia PCCC khi có cháy nổ xảy ra. Trong thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền để nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố nhằm huy động và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia PCCC.

N.H

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...