Nỗ lực vì cuộc sống bình yên của nhân dân
Thượng tá Nguyễn Văn Sự - Phó trưởng Công an huyện Sìn Hồ cho biết: Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện biên giới, có địa bàn rộng, chia làm 3 vùng (cao, thấp, dọc sông Đà); đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; nhận thức, hiểu biết về pháp luật của bà con còn hạn chế… khiến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an gặp không ít khó khăn.
Với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn, các đội nghiệp vụ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân nắm, chủ động phòng tránh. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh xã hội hóa lắp đặt camera tại các tuyến đường, khu dân cư đông người. Phát huy hiệu quả các mô hình “Móc khóa an ninh”, dòng họ tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự.
Thượng úy Sùng A Phình - Phó trưởng Công an thị trấn Sìn Hồ chia sẻ: Thị trấn có 5 khu, 2 bản. Trước đây, trên địa bàn tình trạng mất trộm diễn ra liên tục, gây mất an ninh trật tự. Những năm gần đây, người dân chủ động trong việc bảo vệ tài sản; cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm; xã hội hóa kinh phí 55 triệu đồng lắp đặt 23 mắt camera tại các điểm ngã ba, ngã tư. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị trấn chỉ xảy ra 5 vụ trộm cắp tài sản với 5 đối tượng.
Lực lượng Công an thị trấn Sìn Hồ tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản đến người dân trên địa bàn.
Công an huyện cũng chỉ đạo công an các xã, thị trấn, các đội nghiệp vụ làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt các đối tượng trong diện quản lý, gọi hỏi răn đe, giáo dục để các đối tượng không phạm tội. Tham mưu chuyển hóa các địa bàn phức tạp; xây dựng, duy trì 8 xã không có tệ nạn ma túy. Khi xảy ra các vụ án, lực lượng công an nhanh chóng đấu tranh làm rõ đưa ra xét xử để tạo tính răn đe. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an trong huyện đã điều tra làm rõ 120/156 vụ án liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội, xử lý 178 đối tượng. Đặc biệt, tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.
Nhờ các giải pháp phù hợp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt 244 vụ với 324 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khởi tố 233 vụ, 266 đối tượng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, 58 đối tượng; chuyển Công an tỉnh khởi tố 7 vụ, 9 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 135,4398 gam hêrôin, 7308,66 gam ma túy tổng hợp, 15,81 gam thuốc phiện. Các lực lượng phát hiện, lập biên bản phá nhổ 44m2 cây thuốc phiện. Đặc biệt, Công an huyện đã triển khai giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngoài ra, Công an huyện đã phát hiện 47 vụ việc vi phạm liên quan đến tội phạm kinh tế; 37 vụ việc vi phạm thuộc lĩnh vực môi trường, trong đó khởi tố 1 vụ, 1 bị can; xử lý, bàn giao cơ quan chức năng xử lý 36 vụ...
Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, Công an huyện Sìn Hồ đang từng bước nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; đưa pháp luật đi vào cuộc sống cũng như mang lại sự bình yên cho nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp về người công an trong lòng nhân dân biên giới.
Thanh Hoa - Thái Hà
Bình luận