Chủ nhật, 28/04/2024, 10:25 [GMT+7]

Triệt phá trường gà giữa cánh đồng

Thứ tư, 02/11/2011 - 14:21'
Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 45 người có liên quan đến một trường gà vừa bị triệt phá trưa ngày 30-10 tại ấp 1, xã An Phú Tây.

Lê Thành Nhơn (đứng thứ 3 từ trái qua) và các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đại úy Nguyễn Công Định, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Chánh, khoảng 12h40' trưa ngày 30-10, lực lượng trinh sát gần 60 người được chia làm nhiều mũi đã tập kích vào trường gà tổ chức ngay tại bãi đất trống gần ngôi nhà hoang số 228A/9 ấp 1, xã An Phú Tây. Thấy công an bất ngờ xuất hiện, các con bạc bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên đã có 42 người bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Công an đã thu giữ 4 cặp gà và 56,7 triệu đồng cùng hàng chục xe gắn máy, ĐTDĐ… Sau khi lấy lời khai nhanh của các đối tượng, ngay trong ngày 30-10, công an đã tiến hành truy xét, bắt thêm 3 đối tượng. Được biết, thời điểm công an ập vào bắt giữ thì trường gà đã tổ chức đến độ thứ 8, chủ trường gà đã thu được 6 triệu đồng tiền xâu.

Theo thông tin ban đầu, trường gà này do Phan Thành Nhơn (còn gọi là Chín Huệ, SN 1970, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) đứng ra tổ chức. Ngoài ra, còn có một số đối tượng là Hồ Lương Thiện, Quảng Trọng Hoàng, Lê Thành Bạc, Trần Văn Vi, Hoàng Lĩnh Nam… giúp Nhơn trong việc tổ chức cảnh giới, làm biện… Theo lời khai của các đối tượng, trường gà mới được tổ chức khoảng 20 ngày nay, hoạt động từ 9h sáng đến 17h chiều, mỗi ngày có 12-14 độ gà diễn ra. Mức ăn thua là 10 đến 20 triệu đồng/độ, ngoài ra các con bạc bên ngoài còn tự do cá cược với nhau với mức ăn thua vài chục triệu đồng/độ. Mỗi độ gà Nhơn thu 10% tiền xâu, còn với các con bạc cá cược bên ngoài Nhơn cũng thu 5% của người thắng cược.

Theo Công an huyện Bình Chánh, trường gà này được tổ chức rất chặt chẽ và có quy mô lớn. Để đối phó với cơ quan chức năng, Phan Thành Nhơn đã chọn địa điểm giữa cánh đồng trống, đồng thời bố trí hai vòng cảnh giới trong và ngoài, các con bạc phải gửi xe cách đó 300 mét… Đặc biệt, Nhơn còn cắt cử đối tượng Lê Thành Bạc làm nhiệm vụ kiểm tra, hỏi rõ lai lịch con bạc rồi mới cho vào trường gà.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...