Chủ nhật, 28/04/2024, 13:54 [GMT+7]

Xe gắn phù hiệu "Tình trạng khẩn cấp" chở "hàng nóng"

Thứ ba, 07/02/2012 - 08:35'
Khoảng 21h30 ngày 5/2, Tổ công tác Y3/141 CAHN do Trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng, chốt trực tại Cát Linh - Giảng Võ, Hà Nội, ra hiệu lệnh dừng chiếc xe KIA BKS 30Z-4210, chở 4 người ngồi trên xe, có biểu hiện nghi vấn.

 

Kiểm tra xe Kia do có nhiều biểu hiện nghi vấn

Khi Phạm Kỳ Anh (SN 1975) ở 13A An Dương đánh xe vào lề đường, thì một trong số 4 thanh niên ngồi trên xe đã mở cửa xe bỏ chạy thục mạng về hướng Giảng Võ và nhảy được lên một chiếc taxi thoát thân.

Kiểm tra hành chính 3 người còn lại, tổ công tác phát hiện trong xe ôtô có một khẩu súng quân dụng màu đen nhưng không có đạn. Đấu tranh khai thác, đối tượng Phạm Văn Thụ (38 tuôi) ở 87 tập thể Viện quy hoạch Phúc Xá, Hà Nội đã thừa nhận khẩu súng trên là của mình. 

Khẩu súng bị thu giữ trong xe

Thụ từng lĩnh án 28 tháng tù ở Trại giam Văn Hòa, Thường Tín, Hà Nội vì tội danh tiêu thụ của gian. Khẩu súng trên Thụ cho biết do một người quen biết trong trại giam tên là Thành (không rõ địa chỉ) cho làm kỷ niệm. Tổ công tác đã đưa cả 3 đối tượng về Phòng CSHS Hà Nội để làm rõ.

Trước đó, khoảng 21h, Tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung làm tổ chức chốt chặn tại nút giao thông Cát Linh - Giảng Võ tiến hành kiểm tra xe BKS 15A - 030.31, phát hiện đeo phù hiệu "Tình trạng khẩn cấp" cùng dấu chữ Thập của Bộ y tế. Trên xe và trong người tài xế có chứa một túi heroin, dụng cụ “đập đá”, nhiều ống nhựa đựng ma túy. Lái xe Nguyễn Trọng Bình (42 tuổi) trú tại An Thọ, An Lão, Hải Phòng đã được đưa về CA phường Cát Linh làm rõ.

Trên xe chở ma tuý có gắn phù hiệu  "Tình trạng khẩn cấp"

Cùng thời điểm trên Tổ công tác Y4/141 do Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng tại nút giao thông Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, kiểm tra 2 người ngồi trên xe ô tô Venza màu đen BKS 24N - 8180, phát hiện  một thanh kiếm dài khoảng 70cm và một khẩu súng săn (không có giấy phép sử dụng). Cả 2 đối tượng cũng được áp giải về cơ quan điều tra để làm rõ.

Cũng trong ca trực tối 5/2, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CGTS số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng đã phát hiện và bàn giao cho CA phường Điện Biên nhiều trường hợp tàng trữ ma túy. Đồng thời, tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho CA phường Đội Cấn một xe tải chở nhiều linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Kiếm và súng săn trong xe Venza

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...