Thứ ba, 07/05/2024, 03:02 [GMT+7]

Nỗ lực kiểm soát ma túy

Thứ tư, 21/05/2014 - 17:57'
(BLC) - Với sự nỗ lực bám nắm cơ sở, dũng cảm, mưu trí, hết lòng vì sự bình yên trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Than Uyên đã triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về ma túy.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Hiện – Phó trưởng Công an huyện, chúng tôi được biết:Than Uyên được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý, nổi lên là hoạt động của các đối tượng trung chuyển ma tuý từ Sơn La, Điện Biên đến để tiêu thụ sang các địa bàn khác và hoạt động của các tụ điểm mua bán lẻ chất ma tuý. Để kiểm soát được ma túy qua địa bàn là việc làm hết sức khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng Công an huyện nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng. Do vậy, công tác lãnh đạo chỉ đạo được đặt lên hàng đầu. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ ra Chỉ thị số 08-CT/HU, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2014.

Đảng ủy Công an huyện đã ban hành Nghị quyết, Chương trình công tác đảm bảo ANTT năm 2014. Trong đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, Xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh được xác định là nhiệm vụ then chốt; đặc biệt là đưa nghị quyết chuyên đề “Ngày làm việc theo chương trình, tối về với thôn bản” vào chiều sâu, nền nếp, hiệu quả.

Công an huyện Than Uyên tổ chức cho bà con bản Noong Thăng, xã Phúc Than ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy.

Theo đó, Công an huyện đã thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể trong huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện gắn với các hoạt động, phong trào khác của địa phương. Từ đầu năm đến nay, các đồng chí Trưởng, phó Công an huyện đã trực tiếp tuyên truyền tập trung được 181 lượt thôn, bản, khu phố với 1.651 lượt người. Tuyên truyền bà con không trồng cây thuốc phiện, không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma tuý, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong công tác vận động quần chúng, không để bà con bị kẻ xấu lôi kéo vào các hoạt động ma túy. Lắng nghe những thông tin phản hồi cũng như những thông tin về tội phạm về ma túy từ các tầng lớp nhân dân làm cơ sở cho các hoạt động điều tra, phá án.

Cùng với đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy là tiếp tục xây dựng củng cố mô hình điển hình tiên tiến ở xã Mường Mít là địa bàn không có tội phạm ma tuý, rà soát quản lý 54/165 thôn bản, khu phố không có tệ nạn ma tuý; mô hình điểm về quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại địa bàn thị trấn Than Uyên; tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự cho 12/12 xã, thị trấn, duy trì thường xuyên và hướng dẫn hoạt động cho 13 tổ bảo vệ dân phố, 152 tổ an ninh nhân dân, 165 tổ dân phòng, 12 đội thanh niên xung kích, 165 tổ hoà giải, 02 dòng họ tự quản, 12 hòm thư tố giác tội phạm. Đồng thời làm tốt công tác quản lý đối tượng, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã phát hiện bắt giữ 49 vụ với 56 đối tượng. Thu giữ 106,34 gam hêrôin, 78,51 gam thuốc phiện; 2.300 gam quả cây thuốc phiện tươi; 02 xe mô tô và nhiều tài sản khác; 29.635.000 VNĐ; triệt phá 4.336 m2 diện tích cây thuốc phiện.

Đối tượng Vàng thị Cở (SN 1979, trú tại Noong Thăng, xã Phúc Than) bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy ngày 21/5.

Đại úy Hoàng Văn Chinh – Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tâm sự: Tội phạm ma túy là loại tội phạm "ẩn" nên trong quá trình điều tra, phá án, cán bộ, chiến sỹ gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi hầu hết các đối tượng đều sử dụng vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Song bằng sự mưu trí, dũng cảm, trước lúc giao thừa 23 giờ ngày 30 tết Nguyên đán, Công an huyện đã phá chuyên án trinh sát bí số 310C, bắt giữ đối tượng Sùng A Chứ, SN 1982,  thường trú tại bản Huổi Hoa A2 –xã  Keo Lôm - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 50,45 gam hêrôin, 739.000đ, 01 xe mô tô, 01 ĐTDĐ. Chứ là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên đi Lào Cai qua địa bàn huyện Than Uyên. Hay chuyên án 514L được phá đầu tháng 5 vừa qua, đối tượng Vàng Thị Lỳ, SN 1986, Hảng Thị Su, SN 1985, cùng trú tại bản Háng Đang Dê – xã Kim Nọi – huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái và Tráng Thị Của, SN 1992, thường trú tại bản Che Bó – xã Phúc Than – huyện Than Uyên đã bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 45,54 gam hêrôin, 12.470.000đ và 03 ĐTDĐ.

An ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không phát sinh những điểm nóng, phức tạp, song theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiện thì để tiếp tục kiểm soát ma túy, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.

Thùy Dung

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...