Thứ hai, 06/05/2024, 20:52 [GMT+7]

Xây dựng môi trường sống không ma túy

Thứ năm, 12/06/2014 - 16:55'
(BLC) - Đó là mục tiêu buổi tuyên truyền phòng chống ma túy cho trên 500 sinh viên do Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu vừa tổ chức.

Nghe thầy cô giáo thông báo hôm nay có cán bộ Bộ Công an lên công tác và tuyên truyền phòng chống ma túy tại trường nên sinh viên đã đến sớm để chọn vị trí như ý muốn, theo dõi, tiếp thu nội dung mà cán bộ truyền đạt. Giọng nói trầm ấm, dễ nghe cộng với cách dẫn dắt câu chuyện sinh động của cán bộ Bộ Công an lôi kéo được sự chú ý của cả hội trường. Các phần: lịch sử của ma túy, khái niệm, đặc điểm ma túy được cán bộ truyền tải khéo léo gắn liền với hình ảnh trong máy chiếu giúp học sinh, sinh viên hiểu được những điều cơ bản về ma túy. Những tràng pháo tay ròn rã liên tục vang lên sau mỗi phần thay cho lời cảm ơn và sự hài lòng của người tham dự.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Bước sang phần phân loại, tác hại ma túy, cán bộ công an chỉ rõ sự khác biệt giữa các loại ma túy về: đặc điểm bên ngoài, tác dụng gây nghiện bên trong và ảnh hưởng của ma túy đối với sức khỏe người nghiện, gia đình và xã hội. Về mặt sức khỏe, ma túy gây tổn thương phổi, ung thư phổi, viêm đường hô hấp, hư hại niêm mạc mũi nếu người nghiện dùng ma túy theo dạng hít, hút. Nguy hiểm nhất là dùng chung bơm kim tiêm không tiệt trùng để chích ma túy dẫn đến lây nhiễm viêm gan B, C, đặc biệt là  HIV, một số người nghiện còn bị chết do sốc thuốc.

Không dừng lại ở đó, ma túy còn làm cho người nghiện mất dần khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình. Gia đình có người nghiện ma túy buồn, tủi vì con, hiệu quả công việc giảm sút, kinh tế cũng theo đó mà suy sụp. Một số người nghiện khi không có tiền thì cùng quẫn dẫn đến trộm cắp, giết người cướp của, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn sinh sống, ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc.

Đặc biệt, cán bộ công an còn minh họa bằng những câu chuyện có thật mà anh đã từng chứng kiến, gặp gỡ, cũng như chia sẻ tâm sự của những thanh niên, học sinh, sinh viên từng một thời được đánh giá là ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ chỉ vì một phút nông nổi, ham vui, học đời mà “sa cơ lỡ bước” phải vào trại cai nghiện nhiều lần mà không khỏi. Gây xúc động nhất cho học sinh, sinh viên là câu chuyện về một nam sinh viên trường Đại học ở tỉnh Thái Nguyên vì mâu thuẫn với gia đình mà bỏ học. Ban đầu chỉ để dọa bố mẹ, mong bố mẹ quan tâm hơn đến bản thân sau rồi bị bạn bè rủ rê “thử” thuốc phiện 1 lần, rồi 2 - 3 lần… dẫn đến nghiện. Khi bố mẹ phát hiện ra, động viên vào trại cai nghiện thì anh thanh niên đó cũng nghe lời song cai nhiều lần mà chưa được. Mỗi khi đêm về anh đó lại khóc vì thương nhớ cha mẹ, vì ước mơ trở thành bác sĩ bị tan vỡ, không biết sau này anh sẽ làm gì để có cuộc sống tốt, báo hiếu cha mẹ…

Xót thương cho những nhân vật trong câu chuyện cán bộ công an kể, em Vàng Thị Thùy, sinh viên lớp Cao đẳng Sư phạm văn - sử K6 chia sẻ: “Em đã từng được nghe về tác hại của ma túy tuy nhiên em không tưởng tượng ra ma túy lại có sức hủy diệt ghê gớm đến vậy. Từ hôm nay em sẽ mang những kiến thức tiếp thu được kể lại cho anh em, bạn bè nghe, vận động mọi người tránh xa ma túy, không thử ma túy dù chỉ 1 lần. Em cũng sẽ chia sẻ, giúp đỡ những người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.

Nhận thức được nâng cao, học sinh, sinh viên chăm chú theo dõi các phần: dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, một số đặc điểm tâm lý thanh thiếu niên cần lưu ý, cách phòng ngừa, tránh xa ma túy thông qua việc có lý tưởng sống, hăng say học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, tham gia vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình – cán bộ Phòng quản lý học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu cho biết: Ma tuý đang là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội, vì vậy nhiều năm qua, song song với việc đào tạo kiến thức cho học sinh, sinh viên, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống ma túy nhằm giúp các em nâng cao nhận thức, tự giác tránh xa ma túy. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Thu Giang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...