Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Công an xã tại huyện Mường Tè
Từ khi triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, huyện Mường Tè đã tích cực kiện toàn lực lượng trưởng, phó trưởng công an xã và công an viên theo quy định của của Pháp lệnh, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, đặc biệt là việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp đối với lực lượng này…
Lãnh đạo Công an huyện Mường Tè báo cáo tình hình thực hiện Pháp lệnh Công an xã.
Tuy nhiên, do điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn như: Địa hình phức tạp, nhiều thành phần dân tộc, một bộ phận người dân còn có những phong tục lạc hậu, cuộc sống quá khó khăn…; phụ cấp cho lực lượng công an xã quá thấp; cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, toàn huyện vẫn còn 11 công an viên chưa biết chữ…
Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn yêu cầu làm rõ một số vấn đề như: Tại sao đến nay huyện mới đưa được 4 đồng chí công an chính quy về công tác tại các xã; việc quản lý hộ tịch hộ khẩu của lực lượng công an xã đem lại hiệu quả đến đâu trong tình hình phức tạp chung về chính trị, tôn giáo trên địa bàn…
Đoàn Giám sát làm việc tại xã Mường Tè.
Giám sát trực tiếp tại xã Mường Tè, Đoàn cũng đã nắm được những bất cập, hạn chế nhất định của lực lượng này trong quá trình hoạt động mà chủ yếu là do phụ cấp quá thấp và cơ sở vật chất, trang thiết bị quá thiếu thốn...
Trước những khó khăn trên, huyện Mường Tè mong muốn, HĐND tỉnh xem xét lại khung và định mức chế độ đối với công an xã; bổ sung thêm cho những xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để mỗi xã có đủ 2 Phó công an xã và mỗi bản có 2 công an viên như quy định trong Pháp lệnh. Đồng thời hàng năm bổ sung trang thiết bị một số công cụ, phương tiện để phục vụ công tác.
Theo chương trình, Đoàn sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện Pháp lệnh này tại huyện Tân Uyên trước khi họp thống nhất và đưa ra kết luận chính thức trình HĐND.
Lâm Trần
Bình luận