Khảo sát tình hình hoạt động của đội thông tin lưu động và chiếu phim lưu động
Báo cáo tình hình hoạt động của đội thông tin lưu động và chiếu phim lưu động tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2013 nêu rõ: Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị và đội chiếu phim lưu động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát hướng dẫn tuyên truyền của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện 807 buổi tuyên truyền lưu động và 2.110 buổi chiếu phim…
Qua đó đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân; định hướng thẩm mỹ, giáo dục lòng yêu nước; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống…
Quang cảnh buổi làm việc.
Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm số lượt người xem phim lưu động giảm 17% so với cùng kỳ năm 2012 do các phim chiếu lưu động đa phần là những bộ phim tuyên truyền không mang tính kinh doanh, giải trí; nội dung phim do Cục điện ảnh sản xuất có nội dung chưa phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; kinh phí cho các hoạt động thấp, chưa đáp ứng yêu cầu; thiết bị chưa đồng bộ; chưa có kinh phí để dịch nội dung phim ra tiếng dân tộc…
Do vậy, để hoạt động của đội thông tin lưu động và chiếu phim lưu động đảm bảo đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa các đại biểu đề nghị, cần tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này, đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị một cách đồng bộ…
Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lý Xa Môi, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chia sẻ những khó khăn mà đội tuyên truyền lưu động và đội chiếu phim lưu động đang gặp. Đoàn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét giải quyết.
Theo kế hoạch, từ ngày 27 đến 30/8 Đoàn sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại huyện Phong Thổ, Tân Uyên.
Hoàng Hà – HĐND tỉnh
Bình luận