Thứ hai, 29/04/2024, 20:42 [GMT+7]

Quốc hội bắt đầu xem xét công tác nhân sự

Thứ sáu, 24/05/2013 - 09:04'
(BLC) – Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 23/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cư trú; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú và Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội. 

Luật Cư trú được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, một số quy định của Luật Cư trú đã bộc lộ khó khăn, vướng mắc, sơ hở, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện như: Luật chưa quy định nghiêm cấm đối với các hành vi giả tạo điều kiện để được đăng ký thường trú; không quy định diện tích tối thiểu là bao nhiêu m2/người đối với diện tích nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ thì được đăng ký thường trú nên đã nảy sinh hiện tượng nhiều hộ, nhiều người nhập hộ khẩu vào một sổ hộ khẩu nhưng thực tế những người này lại không cư trú tại đây; không quy định thời hạn của sổ tạm trú nên nhiều trường hợp đã chuyển đến chỗ ở mới mà không bị xóa tên trong sổ tạm trú và khi đến chỗ ở mới lại xin cấp sổ tạm ứng khác, dẫn đến tình trạng một người có nhiều sổ tạm trú khác nhau, lãng phí, vừa gây khó khăn cho công tác quản lý (hiện nay, nhà nước đã phải chi 5.213.782.600 đồng để in cấp cho 2.266.862 sổ tạm trú cho hộ gia đình và cá nhân)... nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới thì việc sửa đổi, bổ sung luật này là cần thiết.

Đại biểu thảo luận tại Đoàn về công tác nhân sự.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội. Căn cứ vào yêu cầu thực tế đặt ra đối với công tác xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và ý kiến của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 gồm 36 dự án luật; bổ sung và điều chỉnh tiến độ của 13 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết của Ủy ban TVQH trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013; bổ sung 06 dự án luật và 02 dự án pháp lệnh, 01 dự án nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 2,5 ngày để xem xét công tác nhân sự, ngay trong phiên họp buổi sáng, sau khi kết thúc phần trình bày các tờ trình, báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ Trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về công tác nhân sự. Tại phiên họp buổi chiều, với kết quả trên 85% số phiếu đồng ý cho miễn nhiệm, Quốc hội đã thông qua nghị quyết nhất trí cho ông Vương Đình Huệ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính; tiếp đó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn ông Đinh Tiến Dũng - Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng "Trường hợp được các đại biểu nhất trí, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước đối với ông Đinh Tiến Dũng sau đó sẽ trình Quốc hội phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính".

Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét vào phiên họp sáng mai sau khi các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn chiều nay.

Khánh Huyền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...