Thứ bảy, 27/04/2024, 11:53 [GMT+7]

Tạo điều kiện tốt nhất cho ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

Thứ năm, 12/05/2016 - 09:54'
(BLC) - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 1 sau khi tiến hành kiểm tra (đợt 1) công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 2 xã: Sùng Phài, Tả Lèng, thị trấn Tam Đường và UBBC huyện Tam Đường hôm nay (11/5).

>> Niêm yết danh sách cử tri đầy đủ, đúng quy định

Tại các xã, thị trấn và UBBC huyện Tam Đường, Tổ kiểm tra được nghe báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử.  Trong đó, xã Sùng Phài có 1.156 cử tri. Đến thời điểm này, việc niêm yết danh sách cử tri, lí lịch tiểu sử của những người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu đã hoàn tất, thẻ cử tri cũng đã cấp phát.

Tổ công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách tại điểm bỏ phiếu bản Tả Chải (xã Sùng Phài, huyện Tam Đường).

Qua 3 lần hiệp thương, xã Tả Lèng lập danh sách chính thức 44 người ứng cử HĐND xã. Xã đã được cấp 23 con dấu, 16 hòm phiếu (8 hòm phiếu chính, 8 hòm phiếu phụ). Toàn xã có 41 cử tri nằm trong danh sách cử tri đi làm ăn xa không rõ địa chỉ.

Thị trấn Tam Đường tổ chức 18 hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử, thu hút trên 800 lượt người tham gia. Thị trấn hiện có 10 người đang bị tạm giam, tạm giữ  và gần 200 người đi làm ăn xa không rõ địa chỉ.

Huyện Tam Đường có số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 33/54 người ứng cử; 7 đơn vị bầu cử cấp huyện. Tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 359/595 người được giới thiệu; 132 tổ bầu cử. Huyện đã tiếp nhận và cấp phát 379 tờ “Những điều cần biết về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”, phát 200 đĩa CD tuyên truyền về cuộc bầu cử …

Các thành viên Tổ kiểm tra đã nêu một số điểm cần chính sửa, rút kinh nghiệm: Tại xã Tả Lèng, trên danh sách còn thiếu ngày tháng sinh của cử tri, thiếu phần đóng dấu cuối mỗi tờ danh sách. Công tác trang trí, sắp xếp danh sách, tiểu sử người tham gia ứng cử của thị trấn Tam Đường chưa khoa học…

Các xã, thị trấn cũng đã kiến nghị với Tổ kiểm tra tăng số lượng tài liệu, băngzôn, khẩu hiệu để chủ động thay thế khi dán niêm yết bị gió, mưa làm hư hỏng; sớm có giải pháp đối với những cử tri nằm trong danh sách cử tri nhưng đi làm ăn xa không rõ địa chỉ.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 1 yêu cầu: Từ nay đến ngày bầu cử, huyện cần tuyên truyền sâu đậm hơn về cuộc bầu cử và tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bám nắm địa bàn, tránh tình huống đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nhất là những cử tri hiện đang đi làm ăn xa không rõ địa chỉ cần liên lạc thường xuyên với người thân để kịp thời nắm thông tin và tuyên truyền, vận động để cử tri kịp thời về bỏ phiếu đúng ngày…

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...