Thứ bảy, 27/04/2024, 01:02 [GMT+7]

Tuyên truyền bầu cử đảm bảo đúng luật, dân chủ và bí mật

Thứ bảy, 26/03/2011 - 16:39'
(BLC) - Đó là một trong các nội dung yêu cầu của đồng chí Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 khu vực phía Bắc diễn ra ngày 25/3 tại Hà Nội.

Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông; Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử (Hội đồng bầu cử) phối hợp tổ chức.

Đồng chí Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí: Đỗ Quý Doãn – Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Sỹ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phan Văn Hùng - Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ); Trần Văn Tám - Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và hơn 100 phóng viên, biên tập viên, cán bộ các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí được nghe giới thiệu nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Hội đồng bầu cử; nội dung Thông tư 05/2111/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; những nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng Bầu cử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các nội dung quán triệt tại hội nghị đều khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng đối với thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Để làm tốt nhiệm vụ này, báo chí cần tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về Luật bầu cử, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; giúp cử tri có cơ sở để lựa chọn và bầu những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo đúng luật, dân chủ và bí mật. Tập trung về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử; thành tự của Quốc hội trong thời gian qua.

Chú ý tuyên truyền Luật sửa đổi công tác bầu cử, quyền và nghĩa vụ của nhân dân, tiêu chuẩn các đại biểu, vận động bầu cử, trách nhiệm của cử tri; không khí chuẩn bị bầu cử, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội; công tác bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công; quá trình diễn ra bầu cử và kết quả cuộc bầu cử...

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...