Thứ sáu, 26/04/2024, 19:26 [GMT+7]

Huyện Than Uyên: Đánh giá hoạt động Ban Vận động xây dựng câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông

Thứ năm, 19/11/2020 - 20:39'
(BLC) - Hội nghị được tổ chức chiều nay (19/11). Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy, thành viên Ban vận động, Thường trực Đảng ủy 8 xã và cán bộ 21 bản có đồng bào dân tộc Mông… dự.

Tháng 8/2020, Ban Vận động xây dựng câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông (gọi tắt là Ban vận động) được thành lập và đi vào hoạt động đã từng bước góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đẩy lùi hủ tục, đôn đốc, theo dõi các bản thực hiện bản cam kết nếp sống văn hóa mới. Góp phần tích cực nâng cao nhận thức của Nhân dân về nếp sống văn hóa mới, khơi dậy tính tự giác, ý thức làm chủ của đồng bào dân tộc Mông. Làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự.

Ban vận động đã xây dựng được kế hoạch hoạt động; phân công thành viên phụ trách ở các bản. Vận động bà con thực hiện cam kết trong việc cưới đúng tuổi, không sính lễ cao, bỏ việc tang rườm rà, tốn kém. Tổ chức 2 buổi, gặp gỡ 88 hộ, vận động bà con 5 bản của xã Tà Mung đưa người chết vào quan tài. Tổ chức cho 21 đội văn nghệ luyện tập và đội khèn các xã chuẩn bị thi Tha Kềnh; xây dựng ngôi nhà 3 gian bằng gỗ làm không gian văn hóa dân tộc Mông; sưu tầm 10 quyển sách chữ Mông có nội dung về văn hóa Mông…

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Các ý kiến tham gia tại Hội nghị tập trung nêu lên kết quả đạt được, đưa ra những khó khăn, vướng mắc, giải pháp trong quá trình thực hiện bản cam kết xây dựng nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông. Một số ý kiến cho rằng cần thực hiện đồng bộ áp dụng tất cả các bản việc hạn chế thách cưới ở các bản có đồng bào Mông sinh sống; việc xuống bản cùng bà con của Ban vận động còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Trọng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Than Uyên đề nghị thời gian tới, Ban vận động tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào bỏ hủ tục trong đám tang ở một số dòng họ; tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc văn hóa thời cúng tổ tiên; thực hiện sưu tầm các ấn phẩm thơ, văn, ca dao, tục ngữ Mông, nhất là sưu tầm các bài khèn phục vụ cho nghi lễ trong việc hiếu và hỷ; tham mưu tổ chức Hội thi văn hóa, văn nghệ dân tộc Mông cấp huyện.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo công tác tuyên giáo huyện Than Uyên tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...