Hơn 60 học viên được bồi dưỡng về Bảo tồn văn hoá đồng bào các dân tộc thiểu số
Trong 3 ngày, hơn 60 học viên là phó bí thư chi bộ, phó bản, công an viên, thôn đội trưởng, quản lý nhà văn hoá, Chủ tịch chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi, y tế bản; chi hội trưởng, chi hội phó đoàn thể bản, khu dân cư thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được bồi dưỡng 3 chuyên đề về Bảo tồn văn hoá đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, gồm: Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 6/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên khoá XVIII về “Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025”; Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chuyển đổi số và cuộc sống; Một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Than Uyên trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề về Bảo tồn văn hoá đồng bào các dân tộc thiểu số.
Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu, học tập các Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 15, 16 khoá XXI. Cập nhật các kiến thức mới nội dung chuyên đề năm 2024 và nội dung một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng, đường lối đối ngoại: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang bản sắc “Cây tre Việt Nam””…
Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, niềm tự hào bản sắc dân tộc cho đội ngũ những người hoạt động chuyên trách, bán chuyên trách ở bản, khu dân cư trên địa bàn huyện Than Uyên. Từ đó, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi “cán bộ” bản, khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc, độc đáo các dân tộc thiểu số; tích cực đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cùng góp sức xây dựng quê hương Than Uyên nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.
Đinh Đông
Bình luận