Thứ tư, 01/05/2024, 00:15 [GMT+7]

Khó kiểm soát gia súc, gia cầm lậu

Thứ tư, 07/11/2012 - 10:31'
TP Hồ Chí Minh hiện có 5 trạm kiểm dịch tại các cửa ngõ, tuy nhiên việc kiểm soát được gia súc gia cầm "lậu" vẫn đang làm "đau đầu" các cơ quan chức năng bởi những mánh khóe của tư thương trong việc vận chuyển.

Chở thực phẩm bằng thùng xốp vào nội thành TP Hồ Chí Minh.

Trong các cửa ngõ TP về gia súc gia cầm "lậu", nóng nhất là khu vực giáp ranh tỉnh Đồng Nai. Theo ghi nhận của PV trong khoảng 2 giờ đồng hồ (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng), tại Xa lộ Hà Nội, có khoảng 20 xe gắn máy chở thịt gia súc gia cầm trong các thùng xốp ào ào từ hướng Đồng Nai vào TP. Gần tới trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (trạm KDĐV Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh), một số rẽ phải đi sang quốc lộ 1A hướng về phía Bình Dương. Một số đối tượng khác cẩn trọng hơn khi xe vừa đi đến ngã ba (hướng vào KTX ĐH Quốc gia TP) thì rẽ phải và chạy về hai hướng là quốc lộ 1K và Xa lộ Đại Hàn (ranh giới TP và tỉnh Bình Dương).

Bà Đặng Thị Tuyết, Trạm trưởng Trạm KDĐV Thủ Đức cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, trạm đã bắt giữ gần 500 vụ vận chuyển thịt gia súc, gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch. Có những ngày trạm phối hợp với đội CSGT Rạch Chiếc bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển thịt không rõ nguồn gốc. Thế nhưng khối lượng bắt giữ chỉ là một phần nhỏ so với con số thực tế mà các đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi để tuồn vào TP. Các hình thức vận chuyển động vật sống và sản phẩm thịt không kiểm dịch được ngụy trang rất tinh vi, thay vì chở xe đông lạnh hay xe khách như trước đây, nhiều đối tượng lại chở bằng xe gắn máy, xe thô sơ và thường đi trong đêm hay tờ mờ sáng nhằm tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP cũng thừa nhận, trạm Thủ Đức là nơi kiểm soát phần lớn nguồn sản phẩm động vật từ miền Trung và miền Bắc vào TP tiêu thụ. Thời gian gần đây trạm liên tục phát hiện những lô hàng thịt động vật không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, các "đầu nậu" đều đã thay đổi hình thức vận chuyển. Thịt bẩn được xe tải chở tới các tỉnh lận cận TP rồi xé lẻ ra và được chở bằng xe hai bánh vào TP nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Thực trạng này buộc ngành chức năng phải tăng cường hơn nữa kiểm soát trong nội thị TP. Theo thống kê của Chi cục Thú y TP, trong 10 tháng năm 2012, ngành chức năng đã tiêu hủy khoảng 2.000 gia súc, 1,3 triệu gia cầm sống, gần 600 tấn thịt từ động vật, hơn 1 triệu quả trứng gia cầm. Các đoàn liên ngành quận, huyện cũng xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm, thu giữ gần 80 nghìn con gia cầm, 500 nghìn quả trứng gà và vịt không qua kiểm dịch...

Theo cơ quan chức năng, để đẩy mạnh công tác phòng chống và ngăn chặn tận gốc lượng gia súc, gia cầm nhập lậu phải siết chặt kiểm tra tại các cửa ngõ của TP; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và có chế tài xử phạt mạnh hình thức vận chuyển gia súc, gia cầm lậu khi mà thời điểm cuối năm đã cận kề.

Theo Hà Phạm - Nguyễn Úy (hanoimoi)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...