Thứ bảy, 27/07/2024, 15:32 [GMT+7]

Khai thác mủ cao su gặp khó

Thứ bảy, 02/09/2023 - 08:18'
Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II đang quản lý 4.720,137ha cây cao su trên địa bàn của 3 huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè. Năm 2023, công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao khai thác 3.795ha và sản lượng 3.750 tấn mủ. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, đơn vị đối mặt với rất nhiều khó khăn trong khai thác mủ cao su.

Điển hình trong quý II, thời tiết tại các địa phương có vườn cây cao su diễn biến phức tạp. Lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến trên 70% diện tích cây cao su nhiễm bệnh phấn trắng. Loại bệnh này làm rụng lá phải khai thác muộn, ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng mủ. Nắng nóng còn khiến sản lượng mủ sụt giảm dự tính khoảng 90 tấn.
Từ ngày 2-9/8, trên địa bàn có diện tích cao su do công ty quản lý liên tục xảy ra các trận mưa lớn và kéo dài làm ảnh hưởng đến vườn cây, tiến độ khai thác (công nhân nghỉ cạo), các công trình xây dựng cơ bản hư hỏng. Cụ thể: sạt lở đất khiến 317 cây cao su bị vùi lấp, khối lượng đất, đá sạt lở trên 2.000m3; 42,5km đường lô, liên lô sạt lở, vùi lấp không thể đi lại; trên 1,8km đường dây điện của các tổ, đội sản xuất hư hỏng. Sản lượng thiệt hại do mưa lớn gây ra khoảng 85 tấn mủ, tổng giá trị ước tính gần 3 tỷ đồng.

Công nhân Nông trường Cao su Nậm Nhùn cạo mủ.

Ông Nguyễn Xuân Phú - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II cho biết: Trong thời gian qua, ít có năm nào công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn như năm nay. Đặc biệt là thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác, vận chuyển mủ ra khỏi vườn cây; năng suất, sản lượng khai thác mủ cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Trước những khó khăn đó, Ban Giám đốc chỉ đạo các nông trường nhanh chóng khắc phục, bố trí nhân lực, vật lực, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu khai thác vào cuối năm.
Không chỉ đối mặt với khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế thị trường dẫn đến khó tiêu thụ sản phẩm; giá cả liên tục xuống thấp, trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, kết quả là doanh thu và lợi nhuận giảm, không đạt như kế hoạch công ty đề ra. Tình hình lao động biến động, riêng quý II đã có 170 người nghỉ việc. Đây là lực lượng được đào tạo bài bản và có tay nghề ổn định, buộc công ty phải tiếp tục tuyển dụng và đào tạo lại.
Chia sẻ rõ hơn nguyên nhân thiếu lao động, ông Lý Anh Qúy - Giám đốc Nông trường Cao su Nậm Nhùn lý giải: Mưa lớn kéo dài, công nhân phải nghỉ việc. Để đảm bảo thu nhập, một số người đi làm công việc khác và không quay trở lại khi chúng tôi cần. Để tuyển dụng mới không dễ và đào tạo vững tay nghề sẽ mất thời gian dài.
Tính đến ngày 31/7/2023, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II khai thác 1.202,80 tấn, đạt 32,07% kế hoạch năm, giảm 7,23% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ 1.264 tấn, sản lượng tồn kho chuyển từ năm 2022 sang 730 tấn. Với giá bán bình quân 30,646 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt hơn 38 tỷ đồng, thấp hơn hàng chục tỷ đồng so với cùng thời điểm này năm trước. Hiện nay, sản lượng tồn kho vẫn còn 669,344 tấn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động khi thu nhập bình quân chỉ đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Để đảm bảo sản lượng được giao trong năm 2023, công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc, khai thác, ưu tiên nâng cao chất lượng vườn cây, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất. Chuyển đổi sang chế độ cạo tăng nhát trong quý III và quý IV nhằm khai thác bù thời gian ngừng cạo do vườn cây bị bệnh, ảnh hưởng của thiên tai trên cơ sở vẫn đảm bảo tỷ lệ hao dăm theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Cùng với đó, huy động đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý tốt lao động, công khai dân chủ đơn giá định mức cho công nhân và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động hàng tháng. Chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; động viên giúp đỡ trường hợp cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo đúng quy định nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng như an ninh trật tự trong vùng công ty triển khai dự án.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Một đời tận tụy với ngành Điện
(BLC) - Đó là chị Vương Thị Thanh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Lai Châu. Tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với mọi công việc, chị Thủy đã cùng với biết bao thế hệ cán bộ ngành Điện...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.