Chủ nhật, 28/04/2024, 14:39 [GMT+7]

Điểm sáng bản văn hóa Sùng Chô

Thứ tư, 10/06/2015 - 18:08'
(BLC) - Là 1 trong 3 bản đầu tiên của xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) được công nhận danh hiệu bản văn hóa năm 2001, đến nay bản Sùng Chô đã có 14 năm liên tục giữ vững danh hiệu bản văn hóa, trở thành điểm sáng trong xây dựng bản văn hóa của xã, thành phố.

Bản Sùng Chô có 97 hộ, 401  nhân khẩu, 3 dân tộc: Mông, Kinh và Thái sinh sống. Trong đó, dân tộc Mông chiếm 58%. Địa hình của bản tương đối bằng phẳng, bà con sống tập trung dọc theo tuyến  quốc lộ 4D nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thông thương thuận lợi.

Nhằm khai thác triệt để lợi thế, biến kinh tế thành động lực thúc đẩy các phong trào, hoạt động của bản phát triển, nâng cao tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, những năm qua, trưởng bản, bí thư chi bộ và những người có uy tín trong bản đã phối hợp với cán bộ xã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi phương thức sản xuất. Chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất theo hướng hàng hóa, thực hiện thâm canh tăng vụ kết hợp đưa các giống lúa, ngô mới có năng suất cao, chất lượng tốt như: CP999, CP989, nghi hương 2308, nhị ưu 838… vào gieo trồng. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm; đầu tư vốn mua các loại máy: cày bừa, tuốt lúa, tẽ ngô, thái rau sử dụng,  trong sản xuất nông nghiệp.

Nhân dân bản Sùng Chô luôn giữ gìn và phát huy nghề nấu rượu ngô truyền thống.

Anh Liều A Tỉnh - Trưởng bản Sùng Chô cho biết: “Những ngày đầu, việc tuyên truyền, vận động gặp khó khăn do phương thức sản xuất cũ đã ăn sâu vào nhận thức của bà con. Người dân e ngại, lo lắng chuyển sang hình thức canh tác mới không mang lại hiệu quả. Chúng tôi vừa xây dựng những mô hình điểm, vừa khuyến khích đảng viên trong bản tham gia trước làm gương. Giờ đây, việc tăng vụ, đưa các giống mới vào gieo trồng, phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm đã trở thành việc làm của mọi người, mọi nhà”. 

Năng suất lao động tăng lên, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, nhờ đó các hộ gia đình có sản phẩm nông sản bán ra thị trường, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Số hộ nghèo của bản giảm mạnh qua các năm. Năm 2014, bản chỉ còn 2 hộ nghèo (giảm 2 hộ so với năm 2013). 100% hộ gia đình có tivi, 98% hộ có xe máy. Nhiều hộ còn mua được tủ lạnh, máy lọc nước, lắp đặt bình nóng lạnh phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Kinh tế phát triển, bà con quan tâm hơn đến việc học tập của con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. bà con tự giác đưa con, cháu đi tiêm chủng mở rộng; thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, ngủ màn, chủ động phòng chống các bệnh theo mùa. Khi ốm đau, bà con đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Việc cưới hỏi, mừng thọ được bà con tổ chức tiết kiệm, văn minh, lịch sự. Đám hiếu không kéo dài quá 2 ngày, phát loa đài không quá 22 giờ và không được phát trước 5 giờ sáng.

Theo anh Phê A Khi - người dân bản Sùng Chô thì việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống được nhiều người dân trong bản đồng tình ủng hộ. Gia đình anh cùng nhiều gia đình khác trong bản duy trì nghề nấu rượu, thêu thùa truyền thống. Ngày lễ tết, người lớn tuổi trong gia đình dạy con cháu làm các món bánh đặc trưng của dân tộc Mông (ngày 5/5 âm lịch làm bánh trôi, ngày 14/7 âm lịch làm bánh chưng và ngày tết Nguyên đán làm bánh dầy). Bản thành lập đội văn nghệ (12 người) thường xuyên biểu diễn phục vụ Nhân dân trong bản, xã...

Không chỉ phát triển kinh tế, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, Nhân dân bản Sùng Chô còn chú trọng bảo vệ môi trường. Thông qua việc trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường nội bản (ít nhất 1 lần/tháng) hay xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi kiên cố, không thả rông gia súc, Nhân dân trong bản đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường sống trên địa bàn. Công tác phòng chống ma túy được quan tâm. Nhiều năm nay, bản không có người nghiện, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; không có người sinh con thứ 3, hộ gia đình ly hôn, bạo lực gia đình, tảo hôn... Tính đến cuối năm 2014, bản có 71% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tăng 1% so với năm 2013). 6 tháng đầu năm 2015, 91% gia đình đăng ký đạt danh hiệu văn hóa.

Anh Tạ Đăng Hợp - cán bộ văn hóa xã Nậm Loỏng nhận xét: “Với sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực, 14 năm qua, bản Sùng Chô liên tục được công nhận bản văn hóa. Điều đáng mừng là từ sự gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của bà con bản Sùng Chô, bà con các bản khác trong xã như: Huổi Lùng, Lùng Thàng, Sin Páo Chải cũng học tập theo, dấy lên phong trào thi đua xây dựng bản văn hóa Nhờ đó, hiện nay, 6/6 bản của xã đều giữ vững danh hiệu bản văn hóa”.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...