Thứ bảy, 27/04/2024, 11:51 [GMT+7]

Đoàn kết các dân tộc nơi thượng nguồn

Thứ tư, 13/11/2019 - 10:02'
Mường Tè - huyện vùng cao, biên giới khó khăn của tỉnh, là nơi con sông Đà chảy vào đất Việt. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện đã phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc bằng những phong trào và việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” được duy trì hàng năm và đã trở thành ngày hội của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Tiết mục văn nghệ tại “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” ở bản Gò Khà, xã Thu Lũm (huyện Mường Tè).

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp hòa chung niềm vui trong “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” của bản Gò Khà, xã Thu Lũm (xã biên giới xa nhất của huyện Mường Tè). Vui trong những lời ca, điệu múa truyền thống của dân tộc Hà Nhì, ông Sừng Pó Xè - Bí thư Chi bộ bản Gò Khà chia sẻ: Năm nay, bà con ở bản Gò Khà rất vui vì được lựa chọn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” điểm của xã. Đây là một ngày lễ rất quan trọng đối với bà con dân bản, là dịp tổng kết một năm thi đua lao động, sản xuất và biểu dương, khen thưởng những hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc và tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao thể hiện tình đoàn kết của dân bản. Để tổ chức thành công ngày hội, Ban công tác Mặt trận bản Gò Khà đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ MTTQ xã, cán bộ công chức xã. Bản tổ chức bình chọn gia đình văn hóa, lựa chọn những tiết mục văn nghệ đậm bản sắc của dân tộc Hà Nhì biểu diễn tại ngày hội. Tại ngày hội, bản tổng kết kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời phát động thi đua trong năm 2020. Được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, bà con dân bản nhà thì góp gạo, nhà góp rượu, góp rau… để tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Chu Mụ Hừ - Chủ tịch MTTQ xã Thu Lũm cho biết: Xã có 9 bản, trên 480 hộ, gần 3.000 nhân khẩu với hai dân tộc chủ yếu Hà Nhì, La Hủ (Hà Nhì chiếm trên 90%). Để tổ chức thành công “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc”, Ban Thường trực MTTQ xã báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức thực hiện. Ban công tác Mặt trận xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội (từ 6 - 18/11/2019). Chọn Gò Khà là bản tổ chức điểm vào ngày 6/11 và tổ chức luân phiên tại các bản, kết thúc và tổ chức tổng kết tại bản Thu Lũm vào ngày 18/11. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hướng dẫn các bản tổ chức ngày hội, Ban công tác Mặt trận ở các bản phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng bản và công an viên chuẩn bị các nội dung tổ chức ngày hội; đặc biệt bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019 và đăng ký các danh hiệu năm 2020.

Đồng chí Lý A Pò - Chủ tịch MTTQ huyện Mường Tè cho biết: Đã thành thông lệ, tháng 11 hàng năm, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được MTTQ huyện Mường Tè triển khai tại 14 xã, thị trấn với mục đích tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện, nâng cao vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Thông qua Ngày hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban Thường trực MTTQ huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức ngày hội phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Phần lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung. Phần hội phải thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tổ chức ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh lãng phí. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên mảnh đất thượng nguồn sông Đà.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...