Thứ bảy, 04/05/2024, 14:18 [GMT+7]

BHYT có giá trị “ngoài sức tưởng tượng”

Thứ năm, 03/11/2022 - 15:49'
Ngày 21/10/2022, sinh viên N. đã được xuất viện sau 40 ngày điều trị, với nhiều ca phẫu thuật và cả ECMO để thoát cảnh “chỉ mành treo chuông”.

Ngày 10/9/2022, sinh viên H.N.S.N (19 tuổi) bị tai nạn giao thông, nhập BV Quân y 175 cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương, gồm các vị trí hàm mặt, chấn thương ngực kín, bụng kín và chi thể... Đa chấn thương khiến bệnh nhân lâm cảnh xuất huyết trong ổ bụng lượng nhiều, tình trạng hết sức nguy kịch, do đó các chuyên khoa khẩn trương lập ê kíp phẫu thuật để can thiệp kịp thời.

Các chuyên gia dốc sức can thiệp giữ mạng sinh viên N.

Các chuyên gia dốc sức can thiệp giữ mạng sinh viên N.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đưa vào khoa Hồi sức tích cực để điều trị và bước đầu chống sốc thành công. Song 72 giờ sau, bệnh nhân bị suy hô hấp, tình trạng nguy kịch dù hỗ trợ máy thở đã tối đa công suất. “Chúng tôi nhanh chóng tiến hành hội chẩn với các chuyên gia và quyết định đặt VV-ECMO (kỹ thuật ô-xy hóa qua màng ngoài cơ thể) để cứu sống bệnh nhân. Đây lại là quyết định không dễ do bệnh nhân có nhiều nguy cơ chảy máu, mà khi chạy ECMO bắt buộc phải dùng thuốc kháng đông”- BS.Tạ Văn Bạch, khoa Hồi sức tích cực, giải thích.

Bệnh nhân tổn thương phổi quá nặng, nên lưu lượng ECMO không đủ để hỗ trợ cho phổi, đồng thời xuất hiện tình trạng chảy máu rỉ rả mũi miệng và vết mổ ngay thành bụng. “Các bác sĩ bắt buộc phải sử dụng thuốc kháng đông tối thiểu, chấp nhận nguy cơ đông màng ECMO sớm hơn bình thường để bảo vệ bệnh nhân, đồng thời đặt thêm đường lấy máu phụ để nâng lưu lượng ECMO”- BS.Bạch thông tin.

Theo BHXH TP.HCM, 8 tháng của năm 2022, ghi nhận có 50 ca KCB BHYT với chi phí cao. Trong đó, các ca bệnh được BHYT chi trả ít nhất từ 699 triệu đồng đến cao nhất là hơn 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BHYT chi trả đối với 50 ca bệnh này hơn 44,8 tỷ đồng.
Với nỗ lực của các bác sĩ, giai đoạn nguy kịch nhất của bệnh nhân cuối cùng cũng đã vượt qua. Sau 7 ngày các chỉ số sinh tồn thay đổi tích cực cho thấy đáp ứng điều trị diễn tiến tốt, phổi dần cải thiện và bệnh nhân được cai ECMO. Bệnh nhân tiếp tục được bác sĩ từ các chuyên khoa tiến hành phẫu thuật kết xương đùi hai bên, kết xương hàm mặt và tập cai máy thở...

ECMO không chỉ là kỹ thuật hiện đại mà còn rất tốn kém, chi phí vận hành trên dưới 70 triệu đồng/ngày. Qua 7 ngày sử dụng ECMO để bảo lưu tính mạng bệnh nhân, viện phí đã phát sinh trên dưới 490 triệu đồng. Khi sinh viên N. xuất viện, tổng viện phí ước tính tiền tỷ, BHYT HSSV mà em tham gia theo quy định đã giúp gia đình em vượt qua biến cố tài chính này.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 4/2021, P.H.N (36 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) được xuất viện sau nhiều ngày được các chuyên gia BV Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Anh N. là bệnh nhân đặc biệt vì mắc Hemophilia (rối loạn đông máu di truyền). Hơn 11 năm gần như liên tục nhập viện với 26 lần phẫu thuật, tính luôn viện phí lần này, tổng viện phí của anh N. là 40,8 tỷ đồng, trong đó BHYT chi trả tổng cộng 38,3 tỷ đồng.

Cũng mắc Hemophilia, thầy giáo D.V (30 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) không may bị gãy chân hồi tháng cuối năm 2019, trong lúc lên lớp dạy học ở đảo Hải Tặc. Gãy xương trên nền bệnh Hemophilia nên thầy V. phải nhập BV Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu. Thông tin từ phía BV cho thấy, giữa tháng 11/2019 đến giữa tháng 1/2020, tổng viện phí của thầy V. đã lên tới 9,4 tỷ đồng. Qua nhiều lần nhập viện tiếp tục điều trị khiến tổng viện phí chưa dừng lại, đến khi kết thúc đợt điều trị này, tính ra BHYT đã chi trả giúp thầy D. số tiền hơn 13 tỷ đồng viện phí.

Thống kê từ BHXH Việt Nam cho thấy, mỗi năm cả nước ghi nhận vài chục ca bệnh được BHYT chi trả tiền tỷ. Riêng nửa năm 2022 vừa qua, đã có 15 trường hợp BHYT chi trả hơn 1 tỷ đồng, trong đó có 4 ca chi trả trên 3 tỷ đồng.

Cập nhật, Thứ Sáu, ngày 28/10/2022 14:29/ Thanh Giang/tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...