Thứ bảy, 27/04/2024, 02:20 [GMT+7]

Biên cương khởi sắc từ nông thôn mới

Thứ sáu, 12/08/2022 - 08:49'
(BLC) - Nhờ sự đầu tư đúng đắn, chung tay của cả cộng đồng, xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) đạt được nhiều kết quả tích cực với 16/19 tiêu chí đã hoàn thành. Thành quả đó không chỉ đổi thay cuộc sống người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng vùng biên.

Xã Pa Tần, vùng đất biên giới của huyện Sìn Hồ, nơi trình độ dân trí thấp, cuộc sống nghèo đói cao, an ninh có lúc còn phức tạp... nhưng hình bóng đấy đã không còn hiện diện khi chúng tôi đặt chân đến nơi này. Bản làng khởi sắc với những ngôi nhà khang trang, đường bêtông từ ngõ ra đồng, người dân thi đua lao động sản xuất, con trẻ hăng hái đến trường, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc sổi nổi ở các bản… Một bức tranh tổng thể được vẽ lại tô điểm cuộc sống nơi đây.

Xây dựng NTM ở xã biên giới không giống như các xã nội địa mà khó khăn hơn rất nhiều, một phần đến từ điều kiện địa hình, trình độ dân trí, phần còn lại là sự chống phá của các thế lực thù địch. Để chủ trương của Đảng thấm nhuần đến cơ sở, cán bộ xã chỉ ra những tác hại cản trở đến việc xây dựng NTM, vận động bà con biến khó khăn thành lợi thế, góp công sức, hiến đất sớm hoàn thành các tiêu chí.

Tích cực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng dân trí, đấu tranh chống lại các luận điệu chống phá, kích động của kẻ xấu. Đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm đến các vấn đề của xã hội, đưa ra bằng chứng về cuộc sống ở các xã NTM để kích khích  lệ, động viên tinh thần người dân.

Anh Lò Văn Nga - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã có 14 bản, trong đó có 10 bản đường đi lại khó khăn, sống gần đường biên giới, bà con ít được tiếp xúc bên ngoài, nhận thức hạn chế nên nhiều chủ trương của Đảng đến bản, ít người đồng tình. Những lúc như vậy, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, giải thích, triển khai một số hạng mục như: đường giao thông, thủy lợi, trường học. Từ đó, dân biết đến lợi ích, chung tay đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM.

Xây dựng NTM, Người dân xã Pa Tần tích cực đổi thay cuộc sống.

Xây dựng NTM, người dân xã Pa Tần tích cực đổi thay cuộc sống.

Hiểu được mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, đồng bào người Thái, Mông, Mảng chung sức cùng chính quyền dựng xây quê hương văn minh, giàu đẹp. Con đường liên xã, nội bản, nội đồng lầy lội giờ được nhựa hóa, bêtông với gần 30km, giảm thời gian đi lại, xích các bản gần nhau trong giao thương, giao lưu văn hóa. Công trình thủy lợi được đầu tư, ruộng đồng bội thu, tăng năng suất, sản lượng cho bà con.

Điện lưới có mặt ở các bản, góp phần đưa chủ trương, chính sách sát với thực tế, tăng thêm sự hiểu biết qua phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, Nhân dân các bản tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng mùa vụ, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 37%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng.

Cuộc sống phát triển, người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ mà tự mình vươn lên, tìm kiếm việc làm, nhất là thế hệ trẻ tích cực học nghề, vay vốn đầu tư mở cơ sở sản xuất, kinh doanh, không chỉ tăng tỉ lệ lao động có việc làm mà còn cải thiện thu nhập bản thân.

Anh Lò Văn Đức (bản Pa Tần 3) chia sẻ: Góp công sức xây dựng NTM, tôi đầu tư mở cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, vật liệu cơ khí. Lúc đầu chỉ làm ăn nhỏ lẻ nhưng càng về sau, càng có lãi, tôi mở rộng thêm và thuê nhân công, tạo việc làm cho lao động trong bản. Tôi còn giúp đỡ các hộ khó khăn trong bản vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ vật liệu xây dựng khi xã tu sửa đường giao thông, công trình thủy lợi.

Giáo dục, văn hóa từng bước đổi thay, con trẻ được đến trường, tiếp nhận tri thức, nâng cao dân trí; bản sắc văn hóa được khôi phục, duy trì; sức khỏe cộng đồng từng bước nâng cao. Bên cạnh đó, người dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao sức chiến đấu ở tổ chức cơ sở Đảng.

Hết năm 2022, xã Pa Tần phấn đấu đạt thêm tiêu chí giao thông, nâng tổng tiêu chí đạt lên 17/19, tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, NTM sẽ đến với Pa Tần trong thời gian không xa.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...