Chủ nhật, 05/05/2024, 16:45 [GMT+7]

Cần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy

Thứ năm, 05/06/2014 - 17:58'
 (BLC) - Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH)- Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm lực lượng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC đến từng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ mang lại song số vụ cháy nổ chưa giảm.

 Tăng 15 vụ cháy nổ so với cùng kỳ năm 2013

Buổi chiều ngày 05/2 có lẽ vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân bản Sàng Cải – xã Mù Cang – huyện Phong Thổ, bởi những ngày áp tết, giáo viên và học sinh nhà trường đã nghỉ tết theo kế hoạch, trời lạnh, các em nhỏ trong bản đốt lửa sưởi gần nhà học tạm. Khoảng 15h, ngọn lửa bùng lên làm ngôi nhà gỗ 3 gian, gồm 01 gian của lớp mầm non, 01 gian của lớp tiểu học và 01 gian là phòng nghỉ của giáo viên và một số đồ dùng của nhà trường và giáo viên gồm: 02 bộ hồ sơ lớp 1 và lớp 2, 10 bộ bàn ghế gỗ, 01 bàn gỗ, 01 bàn nam châm, 02 chăn bông, 10 bộ quần áo, 10 bàn học, 22 ghế ngồi, 14 phản nằm cháy rụi. Cán bộ xã và người dân trong bản cố gắng dùng các phương tiện tại chỗ cứu chữa, không để cháy lan sang nhà học khác nhưng vụ cháy làm cho cơ sở vật chất nhà trường vốn đã khó lại càng thêm khó.

Chiến sỹ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang kiểm tra thiết bị chữa cháy.

Vụ cháy rừng ngay sau đó (06/02) tại bản Gia Khâu 1 - xã Nậm Loỏng -  thành phố Lai Châu mà nguyên nhân được xác định là do ông Sùng A Dình, người dân trong bản đốt rừng làm nương rẫy, do bất cẩn nên để lửa cháy lan, diện tích rừng bị cháy đã lan ra diện rộng không thể kiểm soát khoảng 7ha rừng. Vụ ông Lỳ Xá Đô bản Nậm Pặm, xã Mường Tè – Mường Tè ngày 22/5 đun nấu gây cháy rồi lan sang 02 nhà bên cạnh là nhà ông Lý Hừ Đô và Ky Hà Hừ. Làm thiệt hại khoảng hai trăm triệu đồng.

Gần đây nhất, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 29/5, anh Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1988), chủ cửa hàng sửa chữa điện tử điện lạnh, ki-ốt Trung tâm chợ thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) cùng anh Lê Hữu Quang (sinh năm 1993) nén khí gas lạnh vào thiết bị điện lạnh. Do sơ suất đã làm tăng áp suất quá mức, gây ra nổ. Cả hai anh may mắn thoát chết nhưng bị bỏng ở mặt, chân tay phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện và vụ cháy làm thiệt thiệt hại tài sản của cửa hàng khoảng 30 triệu đồng.

Theo báo cáo của ngành chức năng, 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh xảy ra  20 vụ cháy, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 15 vụ. Trong đó: 06 vụ cháy nhà dân, 01 vị cháy cơ sở trường học, 01 vụ cháy kho chứa bông, 12 vụ cháy rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức về PCCC của người dân chưa cao; bất cẩn trong đốt nương, khi đun nấu, sử dụng điện, bếp gas. Hơn nữa, sự cố cháy chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, không được kịp thời phát hiện để cứu chữa và hầu như tất cả các vụ cháy thì phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó thể tiếp cận. Tuy không có thiệt hại về người song từ các vụ cháy, nổ thiệt hại về tài sản được thống kê lên đến vài trăm triệu đồng. Để khắc phục những thiệt hại không phải một sớm một chiều.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

…hướng dẫn giáo viên, học sinh trường THPT huyện Mường Tè sử dụng bình chữa cháy.

Trao đổi với Đại úy Nguyễn Tiến Khang -  Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh chúng tôi được biết, hàng năm lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia công tác PCCC, xây dựng lực lượng PCCC ngay từ cơ sở. Trong 6 tháng mở 24 lớp tập huấn về nghiệp vụ PCCC cho 3.226 người là đội viên đội PCCC cơ sở của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các đơn vị có nguy hiểm về cháy nổ và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổ chức cho tiểu thương tại các chợ ký cam kết không vi phạm các qui định về PCCC.. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp về công tác PCCC tại các cơ sở trường học cho hơn 3.000 CBGV và học sinh. Cùng với đó đã tiến hành kiểm tra việc đảm bảo an toàn PCCC đối với 191 lượt cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt công tác PCCC, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phạm hành chính về PCCC.

Tuy nhiên, theo Đại úy Khang thì khó khăn lớn nhất trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh thời gian qua là ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, công tác PCCC ở một số địa bàn cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai công tác này đến vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, bất cập. Bên cạnh đó, trang thiết bị, phương tiện trang bị cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Do vậy, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở, khu dân cư. Trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở và các điều kiện an toàn PCCC đã được quy định cụ thể trong Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhất là việc trang bị các phương tiện cần thiết như phương tiện chữa cháy, nguồn nước, hạ tầng giao thông để khi cháy xảy ra có thể triển khai cứu chữa kịp thời. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm kiểm tra công tác PCCC rừng. Duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt phương tiện dụng cụ phục vụ cho công tác chữa cháy.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCCC cho cán bộ và nhân dân. Trong đó, gắn nội dung tuyên truyền về PCCC với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm trong PCCC, những gương điển hình trong phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”...

Cũng theo Đại úy Khang thì thực tiễn cho thấy, để công tác PCCC có hiệu quả thì mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tự nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị cần chủ động triển khai các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với lực lương chức năng kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các sự cố cháy. Có như vậy mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

 

Mai Phượng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...