Thứ bảy, 27/04/2024, 19:37 [GMT+7]

“Chìa khóa” đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng

Thứ hai, 25/03/2024 - 20:47'
(BLC) - Công tác phòng, chống bệnh lao nhiều năm qua luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện Phổi tỉnh triển khai Dự án “Lồng ghép sàng lọc lao và các bệnh không lây nhiễm nhằm tạo điều kiện chủ động tăng cường tiếp cận hướng đến chấm dứt bệnh lao” do Tổ chức phi Chính phủ FIT tài trợ đã giúp nhiều người được phát hiện bệnh lao tiềm ẩn (hay còn gọi là bệnh lao sớm) và điều trị khỏi hoàn toàn. Đây chính là “chìa khóa” để từng bước tỉnh ta đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

Thời gian này, cháu P.B.T (con anh P.V.H) ở khu 2 (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) cảm thấy tức ngực, thường xuyên bị sốt về chiều và đêm, sụt cân, da xanh, ho dai dẳng không dứt kèm đờm, thậm chí có lúc còn ho ra máu. Thấy sức khỏe của cháu T ngày càng yếu, vợ chồng anh H đưa cháu đến Bệnh viện Phổi tỉnh khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị lao phổi nặng, giảm chức năng hô hấp, tổn thương phổi. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của cháu Trung đã ổn định và được ra viện.

Bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh tuyên truyền cho người dân cách phòng chống bệnh lao.

Bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống bệnh lao.

Để tránh bị lây nhiễm bệnh lao từ con, nhất là mắc lao tiềm ẩn, gia đình anh H đã được các bác sỹ ở Bệnh viện Phổi tỉnh tuyên truyền, tư vấn chủ động kiểm tra sức khỏe để sàng lọc lao. Đồng thời, hướng dẫn cách phòng ngừa bệnh lao nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với sức khỏe cũng như tính mạng người mắc bệnh và nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Để chủ động phòng ngừa bệnh lao, nhiều năm qua Bệnh viện Phổi tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ sở y tế trên địa bàn đẩy mạnh tuyền truyền, vận động người dân chủ động khám sức khỏe nhằm phát hiện bệnh lao tiềm ẩn để điều trị kịp thời, tránh bệnh lao tiến triển nặng. Song, hiện nay một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng, chống bệnh lao. Nhiều người nghĩ bệnh lao chỉ có người già mới mắc nên không quan tâm nhiều đến sức khỏe. Khi có những triệu chứng đến bệnh viện khám mới biết mình bị mắc lao.

Người dân huyện Mường Tè được khám sàng lọc nhằm phát hiện bệnh lao tiềm ẩn miễn phí.

Người dân xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) được khám sàng lọc nhằm phát hiện bệnh lao tiềm ẩn miễn phí.

Từ khi Bệnh viện Phổi tỉnh triển khai dự án "Lồng ghép sàng lọc lao và các bệnh không lây nhiễm nhằm tạo điều kiện chủ động tăng cường tiếp cận hướng đến chấm dứt bệnh lao" do Tổ chức phi Chính phủ FIT tài trợ nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được khám sàng lọc lao và các bệnh truyền nhiễm miễn phí. Dự án nhằm mục đích tăng cường công tác sàng lọc phát hiện bệnh lao, lao tiềm ẩn và các bệnh lý về hô hấp khác cho các đối tượng có nguy cơ cao tại địa phương bao gồm những người dân có triệu chứng nghi mắc lao phổi như: ho khạc đờm kéo dài, đau tức ngực, sốt nhẹ về chiều và đêm, gầy sút cân…

Theo bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh, những người bị nhiễm lao tiềm ẩn không có khả năng lây nhiễm, không phát tán bệnh lao sang người khác. Tuy nhiên, khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm, vi khuẩn lao được kích hoạt và lao tiềm ẩn sẽ chuyển thành lao hoạt động. Do đó, việc tầm soát, phát hiện lao tiềm ẩn để tiến hành điều trị sớm là rất quan trọng.

Thực hiện dự án "Lồng ghép sàng lọc lao và các bệnh không lây nhiễm nhằm tạo điều kiện chủ động tăng cường tiếp cận hướng đến chấm dứt bệnh lao", từ năm 2023 đến nay, Bệnh viện Phổi tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức khám sàng lọc cho hơn 8.000 lượt người, trong đó phát hiện 435 người mắc bệnh lao tiềm ẩn.

Lao tiềm ẩn nếu được phát hiện, điều trị sớm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân người bệnh. Bởi quá trình điều trị ngắn, không trở thành nguồn lây cho cộng đồng và ít tốn kém. Nhưng khi để lao tiềm ẩn phát triển thành lao hoạt động chi phí điều trị tốn kém, thời gian điều trị dài, nếu không tuân thủ theo phác đồ điều trị, hoặc dùng thuốc không đúng chỉ định, tự ý ngừng sử dụng thuốc dễ bị bệnh lao tái phát và rất khó điều trị. Khi mắc bệnh lao tái phát rất nguy hiểm, nếu cơ thể không tiếp nhận thuốc rất dễ dẫn đến tử vong.

Do vậy, phát hiện sớm và điều trị lao tiềm ẩn là tiền đề quan trọng, nhằm ngăn chặn nguồn lây và không chế bệnh lao trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành Y tế thì rất cần sự tham gia, vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền phòng, chống bệnh lao. Đồng thời hỗ trợ các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất để cùng với ngành Y từng bước loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...