Thứ bảy, 04/05/2024, 20:52 [GMT+7]

Chủ động ứng phó với thiên tai

Thứ tư, 01/09/2021 - 09:06'
Trên địa bàn xã Khun Há (huyện Tam Đường) những ngày qua xảy ra những trận mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao dẫn đến lũ ống, lũ quét, sạt lở đất… Ngôi nhà của gia đình anh Lù A Sáu (ở bản Lao Chải 2) nằm ở sườn đồi, những ngày này mưa nhiều có nguy cơ sạt lở đất nên anh thường xuyên kiểm tra xung quanh nhà để phát hiện các hiện tượng sạt lún đất, chủ động di chuyển người trong gia đình và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Anh Lù A Sáu chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu mùa mưa, cấp ủy, chính quyền xã, bản tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống thiên tai, thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để bố trí công việc hợp lý, đặc biệt khuyến cáo người dân vào những ngày mưa lớn không được đi qua suối vì nước to rất nguy hiểm đến tính mạng. Để phòng, chống thiên tai, tôi và các thành viên trong gia đình chằng chống lại mái nhà để tránh mưa bão, gió lốc. Thời gian gần đây, trời mưa nhiều, tôi thường xuyên kiểm tra khu vực nhà ở và xung quanh nhà xem có hiện tượng sụt lún đất không, khi có biểu hiện bất thường tôi sẽ báo với trưởng bản, cấp ủy, chính quyền xã để có giải pháp ứng phó kịp thời”.

Cán bộ bản Lao Chải 2 (xã Khun Há, huyện Tam Đường) tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai.

Bản Lao Chải 2 có 62 hộ, 370 nhân khẩu, với 100% là dân tộc Mông sinh sống. Để chủ động ứng phó với thiên tai, cấp ủy, chính quyền bản tăng cường xuống các hộ dân kiểm tra tình hình mưa bão, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức trong việc ứng phó với gió lốc, mưa bão, sạt lở đất. Anh Giàng A Lừ - Trưởng bản cho biết: “Bản Lao Chải 2 có địa hình dốc, nhiều năm trước đây vào mùa mưa thường xuyên có gió mạnh, giông lốc làm thiệt hại tới tài sản của người dân. Để chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ, những năm gần đây bản tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nhà ở kiên cố, nếu hộ nào xây nhà đều được các hộ dân trong bản cho vay không lãi suất, với số tiền 10 triệu đồng/hộ, nhờ đó trên 60% số hộ đã có nhà kiên cố. Đối với những hộ lợp mái prôximăng, chúng tôi vận động người dân dùng gỗ, bao tải cát… chằng chống lại mái nhà, gia cố, sửa chữa lại nhà cửa trước mùa mưa. Đồng thời, tuyên truyền người dân thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết trên báo, đài để chủ động công việc, không ở lại lán nương, không đi qua suối vào những ngày mưa lớn. Ngoài ra, các hộ kiểm tra khu vực nhà, đất sản xuất của gia đình mình, khi có dấu hiệu rạn nứt, sạt lở phải báo ngay với bản để có phương án phòng, chống kịp thời”.

Khun Há là xã vùng cao, có độ dốc lớn, nhiều khe suối, do vậy vào mùa mưa bão xã đều chịu ảnh hưởng của thiên tai, gây thiệt hại đến tài sản của Nhân dân. Theo báo cáo của UBND xã, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã xảy ra nhiều đợt mưa, gió lốc làm vỡ ngói của 9 hộ gia đình với tổng giá trị thiệt hại 15 triệu đồng. Giông lốc cũng làm đổ 2 cột điện tại bản Lao Chải 1 và một số chuồng trại chăn nuôi của bà con. Những năm qua, để đảm bảo tính mạng, tài sản cũng như duy trì ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn, công tác phòng, chống thiên tai luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt chú trọng.

Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng chống thiên tai của địa phương, ông Cứ A Sở - Chủ tịch UBND xã Khun Há cho biết: “Để chủ động ứng phó với thiên tai, trong mùa mưa lũ năm nay, xã duy trì chế độ trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai 24/24h; rà soát, cắm biển tại 2 điểm có nguy cơ sạt lở cao và cảnh báo 3 điểm người dân không nên đi qua suối để làm nương rẫy vào mùa mưa lũ; tổ chức di chuyển 1 hộ (5 nhân khẩu) ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn tại bản Thèn Thầu. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh không dây, trong các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ. Đối với người dân sống ở khu vực khe suối, sườn núi phải nâng cao cảnh giác, đề phòng lũ ống, lũ quét có thể xảy ra, khi thấy hiện tượng bất thường cần báo ngay với chính quyền địa phương để di chuyển tài sản, con người đến nơi an toàn. Qua công tác tuyên truyền, chúng tôi thấy rằng trình độ nhận thức của bà con nhân dân về phòng, chống thiên tai đã được nâng lên rõ rệt, người dân chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, báo cáo kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương để chủ động ứng phó”.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...