Thứ hai, 29/04/2024, 02:41 [GMT+7]
Ngành Giáo dục thành phố Lai Châu

Duy trì và thực hiện nhiệm vụ năm học

Thứ ba, 02/11/2021 - 08:33'
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, vừa duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, vừa phòng chống dịch, chung tay cùng địa phương giữ vững “vùng xanh” an toàn.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đặng Thị Nhài - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Lai Châu cho biết: Năm học 2021-2022, toàn thành phố có 410 lớp với 12.847 học sinh. Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường, ngay từ đầu năm học, Phòng GD&ĐT thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các đơn vị trường chủ động phòng chống dịch. Yêu cầu các đơn vị trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và khách đến giao dịch tại các trường phải thực hiện đúng quy định phòng chống dịch như: chấp hành nghiêm 5K, quét mã QR; thường xuyên theo dõi các em học sinh ra vào ngoài tỉnh, nhắc nhở các em khai báo y tế; đồng thời, nhà trường báo cáo tới chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt, các đơn vị trường chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản cho nhiều tình huống. Sẵn sàng chủ động chuyển trạng thái theo diễn biến dịch Covid-19, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng với dạy học trực tuyến toàn ngành, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2021-2022.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học.

Hiện nay, khi dịch bệnh đang được kiểm soát thì song song với công tác phòng chống dịch, Phòng GD&ĐT thành phố chỉ đạo các nhà trường rà soát lại nội dung phân phối chương trình theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT, từ đó tận dụng tối đa thời gian học trực tiếp để ôn tập củng cố kiến thức cơ bản. Trọng tâm là bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh kết hợp với tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trong đó tập trung dạy học những nội dung cốt lõi, trọng tâm. Hiện, các trường cũng đã và đang trang bị kỹ năng dạy học trực tuyến cho thầy và trò để khi có tình huống xảy ra sẽ chủ động trong việc dạy và học.

Giờ đây, ngoài sách, vở, đồ dùng học tập, các em học sinh của các trường đều đeo khẩu trang, mang bình nước cá nhân. Ngay từ khi bước vào cổng trường các em đã chủ động xếp thành hàng, đảm bảo khoảng cách để các thầy, cô giáo đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Việc làm này đã hình thành lên thói quen cho các em và được các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ.

Chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Kim Đồng đúng lúc các em ra chơi, không ai bảo ai đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Cô giáo Nguyễn Thị Út - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2021-2022, nhà trường có 19 lớp với 735 học sinh. Thực hiện mục tiêu kép “vừa dạy và học, vừa phòng chống dịch Covid-19” nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và vận dụng linh hoạt vào đơn vị nhà trường.

Hàng ngày, nhà trường nhắc nhở các em thực hiện 5K, chủ động rửa tay, sát khuẩn thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trong công tác dạy học chủ động xây dựng kế hoạch cho từng môn học, cấp học. Vận dụng linh hoạt kiến thức truyền tải tới các em, trong đó tập trung vào những kiến thức trọng tâm, cốt lõi. Ban Giám hiệu nhà trường giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, tùy vào đối tượng học sinh để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng các kho học liệu sẵn từ video bài giảng đến tài liệu, công cụ phục vụ cho việc dạy trực tuyến.

Đối với Trường THCS Tân Phong, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phương án dạy học trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, nhà trường xây dựng 3 phương án cụ thể: trong trường hợp không có ca bệnh trên địa bàn; có ca lây nhiễm nhưng vẫn có thể cho phép học sinh đến trường; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách toàn xã hội, học sinh phải nghỉ học một thời gian cụ thể.

Cô giáo Tạ Thị Mây - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phong chia sẻ: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, hiện tại dịch Covid-19 trên địa bàn tương đối ổn định nên chúng tôi vẫn đang thực hiện theo phương án 1 dạy học trực tiếp. Trước khi bước vào năm học, nhà trường đã thực hiện khử khuẩn phòng học. Tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh khi đến trường thực hiện nghiêm theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch của các cấp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng các phương án học trực tuyến, kết hợp với giao bài tập về nhà sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Với phương châm khắc phục khó khăn để “Dạy tốt, học tốt”, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành GD&ĐT thành phố Lai Châu đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu năm học 2021-2022.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...