Chủ nhật, 05/05/2024, 16:26 [GMT+7]

Góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh

Thứ hai, 08/04/2024 - 11:21'
Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và lan toả mô hình “Dòng họ học tập”. Qua đó, phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần, ý thức tự giác học tập của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ; góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Chúng tôi tìm đến dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện Tân Uyên - dòng họ Trương Văn Cần ở tổ dân phố 2 (thị trấn Tân Uyên). Trong ngôi nhà ấm cúng, vợ chồng ông Cần đang đọc sách cùng các cháu; kể về những kỷ niệm của tuổi thanh xuân; những trang lịch sử hào hùng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Dù năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng giọng ông Cần vẫn hào sảng, nhất là khi nói về sự kiện lịch sử của đất nước.
Ông Cần chia sẻ: Dòng họ Trương Văn Cần được công nhận dòng họ học tập hơn 3 năm nay. Tôi rất vui mừng và tự hào. Đây là niềm vui, động lực để mỗi thành viên trong dòng họ phấn đấu, tích cực học tập như lời Bác Hồ dạy “Học, học nữa, học mãi”.
Để đạt được kết quả này, ông bà luôn làm gương cho các con, cháu noi theo; nhắc nhở từng thành viên trong gia đình, dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Mỗi người tuỳ vào độ tuổi, công việc tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình ngày một khá giả hơn. Đối với các cháu, mỗi gia đình trong dòng họ đều cố gắng chăm sóc, bảo ban, nuôi dạy thật tốt; có những phần thưởng động viên, khích lệ tinh thần khi đạt giải cao ở các kỳ thi, học sinh giỏi. Hiện nay, trong dòng họ, các con có việc làm ổn định, các cháu ngoan, hiếu thuận.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, huyện Than Uyên trao thưởng cho học sinh đạt giải nhất - trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh.


Xác định, mỗi gia đình, dòng họ là một mô hình khuyến học khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Vì vậy, nhiều năm qua, Hội Khuyến học các cấp, cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, trong đó coi trọng xây dựng và lan tỏa mô hình dòng họ học tập tại các bản, khu dân cư trên địa bàn.
Hằng năm, các cấp hội khuyến học, sở, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 2058/KH-UBND của UBND tỉnh bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Phát động phong trào thi đua thúc đẩy cuộc vận động học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ gắn với các phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương. Hội Khuyến học các cấp tích cực hướng dẫn, nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên để họ gần cơ sở, giúp đỡ các dòng họ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng dòng họ học tập với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Với tinh thần hiếu học, dòng họ Trương Văn Cần ở thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) được công nhận dòng họ học tập.

Với nhiều giải pháp được triển khai của Hội Khuyến học các cấp, ngành, địa phương đã khơi dậy tinh thần hiếu học của các cá nhân, gia đình, dòng họ góp phần xây dựng mô hình dòng họ học tập hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 48.101 gia đình học tập; 535 dòng họ học tập. Trong đó có các dòng họ học tập tiêu biểu như: Dòng họ Tống ở thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè); dòng họ Lù Văn Quảng (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn); dòng họ Lù (xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ); dòng họ Kháng A Khư (xã Pha Mu, huyện Than Uyên)…
Ông Đinh Trung Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho hay: Qua thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg, lan toả mô hình dòng họ học tập đã nâng cao nhận thức và hành động của hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Từ đó góp phần nâng cao dân trí thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế gia đình, dòng họ, cộng đồng, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tạo nguồn nhân lực ngày càng chất lượng đáp ứng yêu cầu của đất nước, của tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đ.D

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...